Lần đầu pháo hoa lên núi

Lần đầu pháo hoa lên núi
TP - Lần đầu tiên, tỉnh TT- Huế tổ chức bắn pháo hoa ở huyện miền núi A Lưới nhân dịp giao thừa và năm mới 2010 Canh Dần, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chiều 19-1.
Lần đầu pháo hoa lên núi ảnh 1

Số lượng pháo hoa bắn vào đêm giao thừa năm nay tại TT- Huế là 1.500 quả; trong đó, A Lưới 500 quả, thành phố Huế 1.000 quả, do đơn vị Z101 (Bộ Quốc phòng) cung ứng.

Bờ sông Hương thuộc trung tâm thành phố Huế là điểm bắn pháo hoa thứ nhất, điểm còn lại tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, với độ cao bắn từ 250 đến 300m.

Thời gian bắn kéo dài trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 13-2.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).