Lần đầu tiên trưng bày Mộc bản về Trường Sa, Hoàng Sa

Mộc bản triều Nguyễn.
Mộc bản triều Nguyễn.
TP - Ngày 9/9, tại thành phố Đà Lạt, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng khai mạc triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Triển lãm giới thiệu gần 100 bản đồ và nhiều hiện vật, tư liệu, ấn phẩm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển, đảo khác trên biển Đông. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các bản khắc của Mộc bản triều Nguyễn (đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới) có nội dung liên quan tới chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được đưa ra trưng bày.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã tra tìm được 17 tấm Mộc bản gồm 19 mặt khắc về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.