Lần thứ 5 vỡ ống nước Sông Đà về Hà Nội

TPO - Lần thứ 5 tuyến đường ống cung cấp nước sạch từ sông Đà về Hà Nội bị vỡ khiến cuộc sống hàng vạn hộ dân Thủ đô bị ảnh hưởng.

Ngày 1/4, đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội lại tiếp tục bị vỡ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân.

Điều đáng nói, đây là lần thứ 5 đường ống nước sạch từ sông Đà về Hà Nội bị vỡ. 

Lần thứ 5 vỡ ống nước Sông Đà về Hà Nội ảnh 1

Đây là lần thứ 5 đường nước sông Đà bị vỡ

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Cty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, sự cố xảy ra vào khoảng 14h ngày 1/4 trên tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà về Hà Nội.

Cụ thể, sự cố xảy ra tại vị trí km 22+660 (thuộc đại phận huyện Thạch Thất- Hà Nội). Theo ông Việt với sự cố này làm mất nước ảnh hưởng đến các hộ dân thuộc các quận như Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Dự kiến, đến sáng ngày 3/4 sẽ cấp nước trở lại.

Trước đó, khoảng 10h sáng 21/11/2013, đường ống nước sông Đà trên Đại lộ Thăng Long, tại km 27, xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Hà Nội bị vỡ. Khoảng hơn 70.000 hộ dân (tương đương 280.000 người) thuộc các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa,... đã bị mất nước sạch. Chiều 16/12/2013, đường ống dẫn nước sạch này tiếp tục bị vỡ.

Trong các ngày 4/2/2012 và 23/3/2013 đường ống nước sạch từ sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội cũng đã bị vỡ đã khiến hàng chục ngàn hộ dân bị ảnh hưởng.

Phía Viwaco chưa cho biết nguyên nhân vỡ đường ống. 

MỚI - NÓNG