Lăng Bác đẹp hơn từ những điều giản dị

Vào lăng viếng Bác (ảnh Vietnamnet)
Vào lăng viếng Bác (ảnh Vietnamnet)
TP - Những ngày này, khi cả nước đang phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hướng tới đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và dịp Kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh nhật Bác, mọi người dân lại hướng về Bác và tìm về Lăng viếng Bác.
Vào lăng viếng Bác (ảnh Vietnamnet)
Vào lăng viếng Bác (ảnh Vietnamnet).

Mỗi lần tới thăm Lăng Bác, vẫn có thể cảm nhận được sự đẹp đẽ, sáng ngời và giản dị hơn toát lên từ đây, dù chỉ bằng những điều tưởng như rất nhỏ. Những lối đi, điểm dừng chân, chỗ nghỉ ngơi…, tuy không cầu kỳ nhưng được sửa sang, bố trí chu đáo, thuận tiện để phục vụ người dân và du khách tới viếng Bác.

Khuôn viên khu vực quanh Lăng cũng được tổ chức gọn gàng, hợp lý với các cửa hàng ảnh, cửa hàng hoa tươi, tặng phẩm…, không chỉ phục vụ, đáp ứng cho nhu cầu của du khách tới viếng Lăng Bác mà còn tạo nên một góc phố đẹp mang nhiều nét văn hoá của Hà Nội.

Là một người đã khá nhiều lần được có dịp tới thăm Lăng Bác cùng các đoàn khách quốc tế quan trọng, tôi mới có điều kiện để càng hiểu và thấy được những cố gắng và nỗ lực của những người làm công tác quản lý ở khu vực Lăng Bác để ngày càng làm đẹp hơn hình ảnh của Lăng Bác, từ những việc mà không phải chỉ nhìn là có thể biết được.

Trong một lần cùng người bạn nước ngoài đang công tác tại Phái Đoàn châu Âu tại Việt Nam tới thăm Lăng Bác, khi ra về đến trước khu vực cửa hàng hoa của Lăng Bác, trong lúc tôi vẫn còn đang mải giới thiệu với người bạn mình về nét đẹp truyền thống của hoa Ngọc Hà, thì đã thấy có một nhân viên của cửa hàng, rất trẻ trung, bước ra và giới thiệu về các loại hoa ở đây với một thứ tiếng Anh làm cả tôi và người bạn cùng phải bất ngờ.

Hỏi ra mới biết, cửa hàng hoa này được Ban Quản lý Lăng Bác tổ chức cho hoạt động từ nhiều năm nay, với yêu cầu rất kỹ càng về trình độ quản lý và văn hoá kinh doanh, đã không chỉ phục vụ tốt cho các đoàn khách trong nước và quốc tế tới viếng Lăng Bác, mà còn là địa chỉ thân quen của người dân Thủ đô khi có nhu cầu làm đẹp bằng các sản phẩm hoa.

Thiết nghĩ, Lăng Bác đã đẹp và chắc chắn sẽ ngày càng đẹp hơn vì có những điều tuy nhỏ nhưng vẫn hằng ngày được chăm chút, nâng niu như vậy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG