“Làng biệt thự Tây” phủ bụi giữa Hà Nội

“Làng biệt thự Tây” phủ bụi giữa Hà Nội
Làng Cự, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội được biết đến là một trong những làng được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, hiện nay nhiều ngôi nhà ở đây lại đang bị bỏ hoang, để mặc rêu phong bám phủ.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, làng Cự, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên được biết đến là một trong những làng hiếm hoi vẫn giữ được nét cổ kính, rêu phong với những ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo thời Pháp thuộc.

Xưa, người làng Cựu nổi tiếng với nghề may âu phục khắp xứ Bắc kỳ, nhờ vậy mà trong làng phất lên nhanh chóng, sự hưng thịnh của làng được thể hiện qua các kiến trúc nhà ở bắt đầu được xây dựng từ những năm 20 – 40 của thế kỷ 20. Nhiều người gọi làng Cựu là làng Tây hay làng Pháp có lẽ bởi sự ảnh hưởng kiến trúc trang trí mang phong cách Tây âu trong những ngôi nhà ở đây.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG