Lăng Ngô Quyền: Điều chỉnh tấm bình phong là cần thiết

Bức bình phong gây bức xúc. Ảnh: Vnexpress.
Bức bình phong gây bức xúc. Ảnh: Vnexpress.
TP - Ngày 15/3, UBND thị xã Sơn Tây đã tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ và lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), với sự tham dự của đại diện Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH, TT&DL), Sở VH, TT&DL Hà Nội, chính quyền xã Đường Lâm và dòng họ Ngô.

Tuần qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh nhiều về việc tu sửa lăng Ngô Quyền không đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và thiết kế. Bà con dòng họ Ngô và nhân dân địa phương cho rằng tấm bình phong được đắp giống “quái vật”.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH, TT&DL Hà Nội cho biết việc triển khai thi công dự án là đúng quy định, nhưng tấm bình phong chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Chưa thể quy kết trách nhiệm vì công trình đang thi công chưa nghiệm thu.

Tuy nhiên, tránh để xảy ra khiếu kiện, thắc mắc về sau, Bộ VH, TT&DL đã chỉ đạo tạm thời dừng thi công để điều chỉnh thiết kế phù hợp, lấy ý kiến của đông đảo nhân dân và dòng họ Ngô trước khi tiếp tục xây dựng.

Đại diện dòng họ Ngô cho rằng, không nên xây dựng tấm bình phong trong khuôn viên lăng. Đại diện Cục Di sản Văn hóa nói, việc phá bỏ hạng mục phải có ý kiến của các cơ quan chức năng trong đó có Bộ VH, TT&DL.

Ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, đồng thời là đại diện chủ đầu tư cho rằng việc phá bỏ này đã định thực hiện trước Tết Nguyên đán nhưng do ý kiến của dòng họ, nhân dân và một số cơ quan nên tạm thời để lại. Ông Sơn cũng khẳng định, cần phải điều chỉnh tấm bình phong.

MỚI - NÓNG