Lạng Sơn: Bắt hàng chục vụ đánh bạc trong “Tháng ăn chơi”

Hàng loạt đối tượng đánh bạc tại Lộc Bình bị bắt giữ *ảnh: Duy Chiến
Hàng loạt đối tượng đánh bạc tại Lộc Bình bị bắt giữ *ảnh: Duy Chiến
TPO - Quan niệm tháng Giêng rảnh rỗi có sẵn tiền nên nhiều đối tượng ở huyện biên giới Lộc Bình tụ tập chơi bài ăn tiền. Đã có 68 đối tượng bị bắt giữ chưa đầy một tháng qua.  

Ngày 16/3, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết; trong tháng Giêng trên địa bàn diễn ra nhiều lễ hội xuân nên một số đối tượng lợi dụng thời điểm này để tổ chức đánh bạc. Công an huyện Lộc Bình đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc.

Trong gần 1 tháng qua đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ 68 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ số tiền hơn trăm triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Có ngày lực lượng chức năng tổ chức bắt quả tang 2 vụ.

Điển hình, ngày 12/3, tại nhà ông Hoàng Văn Tư (SN 1984) ở thôn Khòn Nà, xã Xuân Tình, Lộc Bình; Công an huyện phát hiện 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi sâm trên hai chiếu bạc. Vào tối cùng ngày, tại bãi đất trống thuộc thôn Bản Mới, xã Tú Đoạn, Công an huyện Lộc Bình đã triển khai lực lượng vây bắt nhóm đối tượng đang xóc đĩa ăn tiền.

7 đối tượng bị bắt tại chỗ; số còn lại lợi dụng trời tối, địa hình hiểm trở bỏ chạy khỏi hiện trường; ngày hôm sau, thêm 7 đối tượng ra đầu thú.

Hôm nay 16/3 (tức 29 tháng Giêng mậu Tuất), diễn ra hội thị trấn Lộc Bình; đây là lễ hội cuối cùng tại Lạng Sơn trong mùa xuân nên thu hút nhiều du khách. Lực lượng công an huyện tổ chức các tổ, đội nắm chắc địa bàn, phòng ngừa các hành vi móc túi, trộm cắp và cờ bạc.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.