Lạng Sơn: Bầu Chủ tịch huyện Cao Lộc 40 tuổi

Ông Nguyễn Duy Anh (bìa trái) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Huyện ủy Cao Lộc .Ảnh: Duy Chiến
Ông Nguyễn Duy Anh (bìa trái) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Huyện ủy Cao Lộc .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng 23/3, HĐND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ban hành Nghị quyết của HĐND huyện khóa XX về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đối với ông Nguyễn Duy Anh.

Trước đó, HĐND huyện đã tiến hành kỳ họp thứ 9 (bất thường) để làm công tác nhân sự. Theo đó, ông Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư huyện ủy Cao Lộc đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối.

Ông Nguyễn Duy Anh (SN 1979), quê quán Đông Anh, Hà Nội, cử nhân Tài chính- kế toán, Thạc sỹ quản lý kinh tế. Ông Anh từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp, Trưởng phòng Đầu tư, Phó giám đốc sở Tài chính Lạng Sơn.

Ngày 1/3/2019, ông Nguyễn Duy Anh được Tỉnh ủy Lạng Sơn luân chuyển đến Huyện ủy Cao Lộc tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư.

Cũng tại huyện Cao Lộc, ông Liễu Văn Chiến, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc được lãnh đạo tỉnh luân chuyển công tác, giữ chức vụ: Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Cao Lộc. Ông Hoàng Vi Giang, Phó chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc luân chuyển tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ: Bí thư Đảng bộ thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc).

Lạng Sơn: Bầu Chủ tịch huyện Cao Lộc 40 tuổi ảnh 1

Lãnh đạo HĐND tỉnh cùng Ban lãnh đạo huyện Cao Lộc chúc mừng tân Chủ tịch huyện Cao Lộc Nguyễn Duy Anh  .Ảnh: Duy Chiến

MỚI - NÓNG