Lạng Sơn: Cấm cán bộ uống rượu, bia trong giờ hành chính

Lạng Sơn: Cấm cán bộ uống rượu, bia trong giờ hành chính
Từ ngày mai, 1/11, tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị 21 - CT/TU, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang uống rượu, bia trong giờ hành chính, trong các bữa ăn sáng, ăn trưa (kể cả tiếp khách) của các ngày làm việc trong tuần.

Chỉ thị cũng yêu cầu hạn chế sử dụng rượu, bia trong các bữa ăn tối và trong các ngày nghỉ.

Chỉ thị trên ban hành nhằm chấm dứt tình trạng: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thói quen gặp nhau "Chào buổi sáng", "trưa gặp gỡ", "chiều giao lưu", "Sáng Băng cốc (uống bằng cốc), chiều Viên chăn (chui vào chăn)".

Ngoài ra, các cơ quan đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá; thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.