Lạng Sơn: Chó hoang tấn công khiến 13 người đi viện

Trong sáng 8/1, đã có 22 người đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn tiêm phòng dại.
Trong sáng 8/1, đã có 22 người đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn tiêm phòng dại.
TPO - Một con chó hoang hung dữ tấn công hàng loạt người già, con trẻ ở thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) làm nhiều người đi viện.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h45’ ngày 8/1; một con chó hoang sau khi cắn một người phụ nữ bị thương ở tay tại khu ga thị trấn Đồng Mỏ liền chạy rông vào trung tâm chợ, điên cuồng cắn thêm 12 người khác đang kinh doanh tại thị trấn Đồng Mỏ.

Bà Linh Thị Nhàn (36 tuổi, kinh doanh thịt lợn ở chợ Đồng Mỏ) kể lại: “Gần 7 giờ tôi thấy nhói đau ở đùi phải thì thấy con chó lông màu sám, nặng chừng 13 kg ở gầm bàn, sau đó nó cắn nát 2 ngón tay trái của tôi rồi chạy đi cắn thêm nhiều người khác vào mặt, tay, chân”.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn; đơn vị đã tiếp nhận 13 bệnh nhân ở thị trấn Đồng Mỏ bị chó cắn và đã được tiêm phòng dại; người cao tuổi nhất là 89, người trẻ 9 tuổi; trong số này có 6 ca nặng phải tiêm thêm kháng huyết thanh.

Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ, ông Lý Tiến Dũng xác nhận sự việc trên và cho biết đang cho lực lượng chức năng truy tìm tung tích con chó nghi dại kể trên vì sau khi người dân đập chết đã mang đi đâu đó. Đến đầu giờ chiều hôm nay (9/1) vẫn chưa tìm thấy con vật này ở đâu (?).

Sự việc trên làm người dân địa phương hoảng loạn, lo lắng.

Hiện tượng chó thả rông, không tiêm phòng định kỳ khá phổ biến ở Lạng Sơn và nhiều trường hợp đã bị cắn trọng thương. Bà Trần Thanh Giang, y sĩ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, riêng buổi sáng 8/1 đã có 22 người trên địa bàn Lạng Sơn đến tiêm phòng dại vì bị chó cắn. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.