Lạng Sơn: Hỗ trợ gia đình hai bố con đi lấy mật ong bị sát hại dã man

Đoàn xã Thái Bình tặng quà hỗ trợ gia đình ông Chi *ảnh: Duy Chiến
Đoàn xã Thái Bình tặng quà hỗ trợ gia đình ông Chi *ảnh: Duy Chiến
TPO - Gia cảnh nạn nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở huyện Đình Lập rất khó khăn; tuổi trẻ địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời.

Chiều hôm nay (7/3), Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn Nguyễn Tuấn Nam đã trực tiếp đến gia đình ông Dương Kim Chi (SN 1983), trú tại thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, Lạng Sơn động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 1 triệu đồng.

Lạng Sơn: Hỗ trợ gia đình hai bố con đi lấy mật ong bị sát hại dã man ảnh 1 Vợ ông Chi (ngoài cùng bên trái) xúc động nhận quà từ Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn. - Ảnh: Duy Chiến
Lạng Sơn: Hỗ trợ gia đình hai bố con đi lấy mật ong bị sát hại dã man ảnh 2 Phóng viên Báo Tiền Phong cũng có quà hỗ trợ các cháu gia đình nạn nhân. - Ảnh: Duy Chiến

Đoàn thanh niên xã Thái Bình và cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn cũng đã tặng quà, tiền mặt cho các cháu nhỏ là con nạn nhân Dương Kim Chi.

Như tin đã đưa; do mâu thuẫn, tranh chấp đất rừng trồng thông nên đối tượng Dương Kim Minh (SN 1979, trú cùng thôn Khe Sân) đã phục trên đường khi hai cha con ông Chi đi lấy mật ong rừng đến gần rồi dùng dúng kíp bắn trọng thương sau đó sử dụng dao chém nhiều nhát vào cổ, đầu làm hai cha con ông Chi tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông Minh bỏ trốn ở vùng sâu huyện Bình Gia, sau đó tự tử vào sáng ngày 7/3.

Gia đình Dương Kim Chi là người Dao thuộc hộ nghèo; hiện nay vợ nạn nhân đau yếu và nuôi 5 con nhỏ nheo nhóc.

Lạng Sơn: Hỗ trợ gia đình hai bố con đi lấy mật ong bị sát hại dã man ảnh 3 Gia đình ông Chi thuộc diện gia đình rất khó khăn, rất mong sự chung tay, giúp sức của cộng đồng.
Cấp ủy, chính quyền địa, các cơ quan đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Chi; đồng thời kêu gọi tập thể, cá nhân chung tay, giúp sức để gia đình nghèo khổ này ổn định, vươn lên trong cuộc sống.
MỚI - NÓNG