Lạng Sơn: Hoa quả “ngâm tẩm” ùn ùn qua biên giới

Lạng Sơn: Hoa quả “ngâm tẩm” ùn ùn qua biên giới
TP - Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng-Lạng Sơn) những ngày qua có tới hàng trăm tấn hoa quả tươi như: quýt, dưa hấu, táo được nhập từ Trung Quốc mỗi ngày.
Lạng Sơn: Hoa quả “ngâm tẩm” ùn ùn qua biên giới ảnh 1
Hàng trăm tấn hoa quả nhập qua Tân Thanh mỗi ngày, cơ quan chức năng khó lòng kiểm soát (phải)

Bà Nguyễn Thị Hà, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu Tân Thanh cho biết, toàn đơn vị chỉ có 7 người, vậy nên công việc chỉ được thực hiện bằng cảm quan bằng mắt.

Nếu nghi lô hàng nào đó mới lấy mẫu rồi gửi về trung ương xét nghiệm xem có độc tố (tồn dư thuốc bảo vệ thực vật cũng như hóa chất bảo quản hoa quả) hay không.

Trong khi đó, loại hàng hóa hoa quả tươi lại cần phải thông quan nhanh, nên nhiều trường hợp phải linh động cho nhập trước, kiểm tra sau (!).

Ngoài những doanh nghiệp nhập khẩu chính ngạch thì trên những đường mòn, đường tắt, đồng bào cư dân biên giới thi nhau “cõng” từng thùng hoa quả vượt biên giới.

Theo quy định của Chính phủ, người dân được mua bán hàng hóa trị giá từ dưới 2 triệu đồng qua biên giới không phải nộp thuế. Hơn nữa, hàng hóa lại không bị quy định phải kiểm định chất lượng, cho nên lượng hoa quả rất lớn được nhập về theo kiểu này.

Một nữ chủ quán bán hoa quả tươi ở chợ Đông Kinh chỉ vào sọt quả đào tươi màu trắng hồng rồi giới thiệu: “Đào nhập từ thành phố Sùng Tả (Trung Quốc). Mang về nhà để nửa tháng vẫn còn tươi ngon”. Với cách nhập khẩu hoa quả tươi như vậy, dù hoa quả được “ngâm tẩm” hóa chất độc hại cũng vẫn được nhập vào để bán cho người dân. Và như vậy, người tiêu dùng lĩnh đủ.            

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.