Lạng Sơn: Kinh hoàng xe ô tô mất phanh lao từ đèo xuống khu dân cư

Hiện trường vụ tai nạn .Ảnh: TL
Hiện trường vụ tai nạn .Ảnh: TL
TPO - Sáng 8/12, chiếc xe ô tô khách như một mũi tên lao từ Đèo Bén xuống thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), đâm liên hoàn vào người, đồ vật, khiến một người tử vong

Theo báo cáo của công an huyện Chi Lăng, trong lúc di chuyển tại quốc lộ 279 từ hướng huyện Văn Quan (Lạng Sơn) về huyện Chi Lăng thì xe ô tô chở khách biển kiểm soát: 51B-2....57, do Nguyễn Văn Chung (SN 1975, trú tại Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) điều khiển do mất phanh đã lao xuống khu vực từ chân đèo Bén đến khu chợ thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn).

Thấy chiếc xe “tử thần” lao như tên bắn trên đường, đến khu dân cư đông đúc khiến người dân kinh hoàng, hô hoán nhau tránh né.

Tuy nhiên, một người đi xe đạp cùng chiều đã không thoát khỏi khu vực nguy hiểm và bị chiếc xe ô tô kể trên va chạm dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị May (SN 1963), trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

Lực lượng chức năng huyện Chi Lăng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xử lý vụ việc.

Được biết, Đèo Bén có độ đốc cao, khúc khuỷu, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng làm nhiều người thương, vong.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.