Lạng Sơn: Sáp nhập xã Đại Đồng vào thị trấn Thất Khê

Toàn bộ diện tích và dân số xã Đại Đồng được sáp nhập vào thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định .Ảnh: TL
Toàn bộ diện tích và dân số xã Đại Đồng được sáp nhập vào thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định .Ảnh: TL
TPO - HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Theo văn bản số 56/NQ-HĐND tỉnh Lạng Sơn, HĐND tỉnh Lạng Sơn tán thành nhập toàn bộ 27,61km2 diện tích tự nhiên, 8.615 người của xã Đại Đồng vào thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định.

Sau khi sáp nhập, thị trấn Thất Khê có 28,47km2, diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.156 người.

Lạng Sơn: Sáp nhập xã Đại Đồng vào thị trấn Thất Khê ảnh 1 Thị trấn Thất Khê ngày càng phát triển .Ảnh: TL
Lạng Sơn: Sáp nhập xã Đại Đồng vào thị trấn Thất Khê ảnh 2

Sau khi sáp nhập, thị trấn Thất Khê sẽ có tổng diện tích là 28,47km2, dân số là 13.156 dân số .Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn: Sáp nhập xã Đại Đồng vào thị trấn Thất Khê ảnh 3

Nhân dân Tràng Định bỏ phiếu tán thành sáp nhập xã Đại Đồng vào thị trấn Thất Khê .Ảnh: TĐ

Thị trấn Thất Khê giáp các xã Đội Cấn, Trung Thành, Đề Thám, Chi Lăng, Hùng Sơn, Kháng Chiến, Tri Phương (huyện Tràng Định).

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cuộc họp ban thảo về việc sát nhập này. Huyện Tràng Định cũng đã tổ chức 12 điểm bỏ phiếu của xã Đại Đồng và thị trấn Thất khê lấy ý kiến cử tri. liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính.

Kết quả, đã có 94,60% người nhất trí việc sáp nhập xã Đại Đồng vào thị trấn Thất Khê.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.