Lạng Sơn: Thôn Lũng Mần bị nước cô lập hoàn toàn

Nước bao vây, biến thôn Lũng Mần trở thành ốc đảo. Ảnh: Hà Thủy
Nước bao vây, biến thôn Lũng Mần trở thành ốc đảo. Ảnh: Hà Thủy
TPO - Do mưa kéo dài, xóm Lũng Soóc thuộc thôn Lũng Mần (xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) biến thành ốc đảo, cô lập hoàn toàn. Đây được coi là hiện tượng lạ, bởi địa phương này được coi là vùng núi đá cao nhất trên địa bàn.

Theo báo cáo của huyện Chi Lăng, từ ngày 30/7 đến nay; 17 hộ dân của thôn đã bị ngập lụt nghiêm trọng, đến nay toàn thôn bị cô lập về giao thông, không đi lại được.

Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Chi Lăng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã, huyện đến hỗ trợ di chuyển di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời, các ngành chức năng tổ chức các đoàn cứu trợ những nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, bánh mì, nước sạch cho nhân dân.

Lạng Sơn: Thôn Lũng Mần bị nước cô lập hoàn toàn ảnh 1

Từ núi cao, nước bủa vây dân làng. Ảnh: Hà Thủy

Lạng Sơn: Thôn Lũng Mần bị nước cô lập hoàn toàn ảnh 2

Cứu trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân. Ảnh: Hà Thủy

Lạng Sơn: Thôn Lũng Mần bị nước cô lập hoàn toàn ảnh 3

Các ngành chức năng địa phương xuống địa bàn cứu trợ người dân. Ảnh: Hà Thủy

Ngày 3/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Vy Văn Thành đã đến kiểm tra hiện trường; yêu cầu huyện Chi Lăng bố trí lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, cần bố trí lực lượng canh phòng không để người dân tự ý quay lại nhà ở. Bên cạnh đó, cần tích cực khắc phục một số hư hại, tiến hành vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau lũ.

MỚI - NÓNG