Lạng Sơn: Tiểu thương chợ Đồng Đăng tiếp tục bãi thị

Đông đảo bà con tiểu thương kiến nghị trước cổng UBND tỉnh Lạng Sơn.
Đông đảo bà con tiểu thương kiến nghị trước cổng UBND tỉnh Lạng Sơn.
TPO - Sáng nay (23/6), các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục nghỉ bán hàng, tụ tập trước cổng trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn đưa đơn kiến nghị không di chuyển chợ truyền thống sang khu Trung tâm thương mại Đồng Đăng. Đây là ngày thứ 2, các tiểu thương chợ Đồng Đăng đồng loạt đóng cửa, không bán hàng.

Theo phản ánh của bà con tiểu thương, trong khi kiến nghị của họ chưa được giải quyết thấu đáo thì gần đây, ông Triệu Văn Quân, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc lại ban hành Quyết định số 1580 về quy hoạch tổng mặt bằng công viên cây xanh trên nền đất chợ Đồng Đăng. 

Bức xúc, gần 300 hộ kinh doanh không bán hàng, đồng loạt kéo đến UBND tỉnh Lạng Sơn đưa đơn kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 1580 cũng như mong muốn giữ chợ truyền thống Đồng Đăng.

Lạng Sơn: Tiểu thương chợ Đồng Đăng tiếp tục bãi thị ảnh 1

Đại diện lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, huyện Cao Lộc lắng nghe ý kiến nhân dân.

Trước đó, sáng 22/6, việc bãi thị cũng diễn ra tương tự ở trụ sở UBND huyện Cao Lộc. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết; ông cùng đại diện một số ban, ngành chức năng huyện Cao Lộc đã làm việc, tiếp thu ý kiến của các tiểu thương chợ Đồng Đăng và đã gửi kiến nghị này lên chủ tịch huyện để giải quyết theo thẩm quyền. Sau đó, bà con đã giải tán, trở về nhà. Sáng 23/6, các tiểu thương lại kéo nhau đến UBND tỉnh Lạng Sơn đưa đơn kiến nghị.

Lạng Sơn: Tiểu thương chợ Đồng Đăng tiếp tục bãi thị ảnh 2

Các ki-ốt chợ Đồng Đăng đồng loạt đóng cửa 2 ngày nay. 

Theo quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn, sau khi chuyển toàn bộ bà con tiểu thương chợ Đồng Đăng sang Trung tâm thương mại Đồng Đăng thì diện tích đất ở chợ truyền thống là 8.000 m2, sẽ sử dụng làm công viên cây xanh.


Tuy nhiên, các tiểu thương cho rằng, địa điểm kinh doanh mới xa khu dân cư, không bán được hàng nên thường xuyên tổ chức các đoàn người đi kiến nghị ở huyện, ở tỉnh. 

MỚI - NÓNG