Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy nói về việc điều chuyển ông Đoàn Ngọc Hải

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy nói về việc điều chuyển ông Đoàn Ngọc Hải
TPO - Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết việc điều chuyển công tác ông Đoàn Ngọc Hải đã được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy trình, căn cứ năng lực chuyên môn và nguyện vọng của cán bộ.

Chiều 6/6, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (đề nghị không nêu tên) cho biết đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên (SGC) đã được chuyển đến Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Sắp tới, cùng với Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ xem xét, tham mưu cho Thường trực Thành ủy TPHCM xử lý đơn của ông Hải theo đúng quy định.

Trước đó đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã được gửi cho Tổng Giám đốc SGC và cơ quan này đã báo cáo và chuyển đơn của ông Hải cho UBND TPHCM.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy nói về việc điều chuyển ông Đoàn Ngọc Hải ảnh 1 Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Nói về việc điều chuyển công tác ông Đoàn Ngọc Hải, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy nói xuất phát từ nhu cầu kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của TPHCM.

Trong một thời gian dài, nhiều cơ quan, đơn vị cấp thành phố, khuyết lãnh đạo chủ chốt, trong đó có một số Ban thuộc Thành ủy, thường trực, Văn phòng UBND TPHCM, một số sở ban ngành quan trọng như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và một số tổng công ty nhà nước trực thuộc UBND TPHCM.

Nguyên nhân dẫn đến việc TPHCM thiếu hụt các vị trí lãnh đạo chủ chốt là do sự thay đổi về chính sách, quy trình đề bạt cán bộ, cụ thể là quy định mới yêu cầu phải đảm bảo quy trình 5 bước.

Ông Đoàn Ngọc Hải, từ vị trí Phó Chủ tịch UBND quận 1 được điều động giữ chức Phó Tổng Giám đốc SGC (tương đương phó giám đốc sở) là đề bạt lên giữ chức vụ cao hơn. Quy trình đảm bảo 5 bước theo quy định.

Trong quá trình đề bạt, Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Thành ủy và UBND TPHCM đều xem xét kỹ quá trình công tác, năng lực, trình độ chuyên môn, nguyện vọng của ông Đoàn Ngọc Hải và nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy nói về việc điều chuyển ông Đoàn Ngọc Hải ảnh 2 Ông Đoàn Ngọc Hải ghi dấu ấn trong lòng người dân cả nước về sự tận tâm, tận tụy và vô tư ngay thẳng trong công tác lập lại trật tự lòng lề đường

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM dẫn chứng: Anh Hải có trình độ thạc sỹ chính trị, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cử nhân xã hội học nên việc xem xét điều chuyển về Ban An toàn thực phẩm (phó ban), Tổng công ty Vàng bạc đá quý TPHCM SJC (tổng giám đốc) hay SGC đều phù hợp. Sau khi điều chuyển, tập thể ban lãnh đạo đơn vị sẽ xem xét trình độ chuyên môn để phân công tạo điều kiện cho anh Hải phát huy năng lực, kinh nghiệm.

Theo đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, trong quá trình làm công tác nhân sự, lãnh đạo TPHCM vẫn thường xuyên gặp gỡ, động viên và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của ông Đoàn Ngọc Hải. Các dự kiến ban đầu (điều chuyển ông Hải về Ban An toàn thực phẩm, SJC) không thực hiện.    

Trước đó, bên lề cuộc họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm, trao đổi riêng với Tiền Phong, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết ông Đoàn Ngọc Hải là cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM chỉ là một trong những cơ quan tham mưu về công tác nhân sự cho Thành ủy.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, công tác điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với ông Đoàn Ngọc Hải đã tuân thủ đúng quy trình 5 bước theo quy định và căn cứ vào nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ. Cụ thể: Ông Hải là cử nhân kinh tế, từng là Phó Trưởng Phòng Kinh tế nên việc điều động về giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của SGC là phù hợp.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy nói về việc điều chuyển ông Đoàn Ngọc Hải ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong về việc điều chuyển công tác ông Đoàn Ngọc Hải vào chiều 4/6

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng cho biết trong quá trình xem xét, lãnh đạo UBND TPHCM đã nhiều lần gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của ông Hải cũng như căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương.

“Trong một cuộc họp kiểm điểm, anh Hải bày tỏ sẳn sàng về công tác ở UBND hoặc Ủy ban MTTQ huyện Cần Giờ nhưng UBND TPHCM không có cơ sở xem xét vì còn phải căn cứ vào nhu cầu của địa phương. Hiện nay, UBND huyện Cần Giờ đã đủ các Phó chủ tịch”, ông Phong cho biết.

Trước đó vào sáng 4/6, UBND TP HCM đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SGC.

ChỈ vài giờ sau khi nhận quyết định, ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn từ chức. Trong đơn, ông Đoàn Ngọc Hải viết: “Sáng nay, sau khi nhận công tác tại đơn vị mới, tôi nhận thấy không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo và quá trình công tác, thì không thể làm tốt công việc này được nên tôi từ chức.

Trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc sớm theo quy định, tôi xin phép nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương.

Ông Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông Hải từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Phó Trưởng phòng Kinh tế quận 1; Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1…

Từ năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải nổi lên trở thành một hình mẫu cán bộ tận tâm, tận tụy, được đông đảo người dân ủng hộ khi thực hiện chiến dịch dọn dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Từ quận 1, phong trào "giành lại vỉa hè" đã lan tỏa sang nhiều quận huyện khác của TPHCM và một số địa phương khác trên cả nước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.