Lãnh đạo Chính phủ và 4 bộ trưởng trả lời chất vấn

TP - Theo chương trình làm việc, từ 13 đến 15/6, Quốc hội sẽ dành trọn 3 ngày tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sẽ tập trung vào các giải pháp và lộ trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đối với Bộ KH&ĐT, sẽ tập trung làm rõ giải pháp huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, việc phân bổ vốn ngân sách, quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công.

Về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, hay vấn đề giá thuốc, thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở…sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời, làm rõ. Cuối cùng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL sẽ đăng đàn, trả lời những vấn đề liên quan quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao…

Tại mỗi phiên chất vấn, ngoài các bộ trưởng và trưởng ngành liên quan, phó thủ tướng phụ trách ngành sẽ trả lời, làm rõ hơn vấn đề. Đặc biệt, tại cuối phiên chất vấn, Quốc hội cũng dành 40 phút để Thủ tướng Chính phủ phát biểu và trả lời chất vấn của ĐBQH.

MỚI - NÓNG