Lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại với dân bãi rác Khánh Sơn

Người dân bức xúc tại buổi đối thoại.
Người dân bức xúc tại buổi đối thoại.
TPO - Trong cuộc đối thoại với người dân bãi rác Khánh Sơn vào sáng nay (31/10), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định sẽ cho đóng cửa, ngừng sản xuất nếu các đơn vị xử lý rác ở Khánh Sơn tiếp tục xử lý không đúng quy trình, gây ô nhiễm cho người dân lân cận.  

Cuộc đối thoại sáng nay giữ chính quyền và người dân theo sự chỉ đạo của tân Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, sau khi ông có buổi thị sát đầu tiên của mình xuống bãi rác, kể từ những bức xúc chặn xe của người dân thời gian qua…

Theo hàng chục ý kiến của người dân Khánh Sơn trước đại diện UBND thành phố Đà Nẵng, quận Liên Chiểu, các Sở TNMT, Xây dựng, KHĐT… 24 năm qua, người dân Khánh Sơn đã chịu đựng mùi hôi thối của bãi rác. 

Tất cả những công đoạn xử lý rác của thành phố, từ chôn lấp đến lò đốt, tái chế… đều dồn lên Khánh Sơn, khiến cuộc sống của hơn 350 hộ dân ở đây khổ sở đến cùng cực.

“Khi bãi rác lên đây, dân chúng tôi bắt đầu ăn ngủ chung với ruồi. Dần dần, giờ đây có tới 5 đơn vị cùng xả rác, nước thải, mùi hôi, khói… khiến cuộc sống của dân cùng cực. Dân phải đeo khẩu trang khi ăn, ngủ” – bà Huỳnh Thị Năm bức xúc.

Từ đó, hàng trăm người dân yêu cầu các đơn vị phải chấm dứt việc gây ô nhiễm, nếu không được thì thành phố phải đóng cửa hoặc di dời.

Lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại với dân bãi rác Khánh Sơn ảnh 1

Trước đó, người dân đã đối thoại với ông Nguyễn Xuân Anh trên bãi rác.

Lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại với dân bãi rác Khánh Sơn ảnh 2

Mưu sinh trên bãi rác Khánh Sơn.

Theo GĐ Sở TNMT Nguyễn Điểu, bức xúc của bà con là có thật và kể từ sau khi Bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh lên kiểm tra, các đơn vị cũng đã tích cực khắc phục ô nhiễm, cho đến nay tình hình đã “chấp nhận được”. 


Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong thời gian tới, nếu đơn vị nào tiếp tục xử lý không đúng quy trình, gây ô nhiễm sẽ xem xét việc đóng cửa. Ngoài ra, ông Tuấn cũng yêu cầu thành lập ngay một đội giám sát liên ngành, có sự tham gia của người dân, chính quyền địa phương. 

“Tổ trưởng phải có đường dây nóng, có vấn đề là người dân báo và phải báo ngay với tôi. Quyết liệt thế mới giải quyết được vấn đề” – ông Tuấn cho biết. 

Với những kiến nghị về giải quyết việc làm, xây khu vui chơi trẻ em, trường mầm non, sân bóng đá… ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, sẽ đề nghị HĐND thành phố sắp tới ra Nghị quyết coi đây là những công trình, hạng mục trọng điểm để sớm triển khai thực hiện. 

Riêng hỗ trợ tiền nước sạch, BHYT cho dân Khánh Sơn, UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu triển khai. Riêng vấn đề đóng cửa bãi rác, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nếu không có gì thay đổi sẽ đóng cửa vào năm 2018, vì thế ngay từ bây giờ, các cơ quan chức năng phải tính toán, xem xét tìm chỗ và có quy hoạch bài bản, tránh lặp lại ô nhiễm như ở Khánh Sơn hiện nay. 

MỚI - NÓNG