Lãnh đạo Đảng cần quyết đoán

Lãnh đạo Đảng cần quyết đoán
TP - Đó là ý kiến của Luật gia Lê Hiếu Đằng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh sau khi theo dõi những thông tin về Đại hội Đảng.

Thứ nhất, Đại hội đổi mới nhiều vấn đề, nhất là dân chủ. Cần cụ thể hóa việc lãnh đạo của Đảng bằng Luật hay gì đó, nếu không sẽ dẫn đến việc lạm quyền, lộng quyền.

Nếu không, Đảng lãnh đạo, chính quyền thực hiện nhưng khi sai sót thì chỉ có chính quyền sai, Đảng không chịu trách nhiệm. Thêm nữa, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng pháp quyền thì mới có nhà nước pháp quyền. Như vậy cơ bản mới giải quyết được nạn tham nhũng.

Thứ hai, tôi đồng ý với việc đảng viên làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô. Tuy nhiên, nếu đảng viên làm kinh tế thì không được đứng trong cơ cấu chính quyền nữa. Nếu cho làm kinh tế mà lại đứng trong cơ cấu chính quyền sẽ dẫn đến lợi dụng chức quyền để tư lợi.

Thứ ba, những người được Đại hội bầu ra phải có tài, có đức và quyết đoán.

Trường Mỹ
(ghi)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).