Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ nhân dân Nhật Bản

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ nhân dân Nhật Bản
TP - Ngày 17-3, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo khác.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản

Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức bốn văn phòng đã tham gia quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra.

* Để tưởng niệm nạn nhân động đất sóng thần tại khu vực đông bắc Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật mở sổ tang tại 27 phố Liễu Giai, Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 18-3 .

Sáng 17-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến Đại sứ quán ký sổ tang và sau đó đã có cuộc nói chuyện với Đại sứ Yasuaki Tanizaki.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tới Thủ tướng Naoto Kan và nhân dân Nhật Bản, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa có thể để giúp nước bạn Nhật Bản vượt qua khó khăn.

Đại sứ Tanizaki cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam, bày tỏ cảm kích trước tấm lòng của nhân dân Việt Nam với tư cách là một công dân Nhật Bản, đồng thời khẳng định mặc dù tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp, Nhật Bản nhất định sẽ khôi phục lại đất nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG