Lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Ngày 7/7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch QH Samdec Heng Samrin cùng phu nhân và đoàn đại biểu QH Campuchia đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia ảnh 1
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch QH Campuchia Samdec Heng Samrin. Ảnh: TTXVN

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Samdec Heng Samrin sang thăm chính thức VN, coi chuyến thăm là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp VN- Campuchia.

Các vị lãnh đạo VN bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu kinh tế, xã hội to lớn mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã giành được, đồng thời tin tưởng rằng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Các vị lãnh đạo VN khẳng định chính sách trước sau như một của VN luôn mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác quốc tế, đặc biệt đối với các nước láng giềng anh em như Campuchia; coi tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa VN và Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc...

Chủ tịch Samdec Heng Samrin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân VN về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu dành cho nhân dân Campuchia.

Chủ tịch nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội X của Đảng. Ông khẳng định QH, Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn đánh giá cao những thắng lợi, thành quả có được từ sự hợp tác hữu nghị, đoàn kết toàn diện giữa hai nước; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước ngày càng được mở rộng, bền vững hơn...

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.