Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vụ 'bác sĩ ném xác nạn nhân'

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vụ 'bác sĩ ném xác nạn nhân'
TPO - Chiều 24/10, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch quận Hai Bà Trưng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với tập thể, cá nhân liên quan vụ việc cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vụ 'bác sĩ ném xác nạn nhân'

> Thẩm mỹ viện Cát Tường chưa được kiểm tra do…quá nhiều cơ sở
> Bác sĩ ném xác bệnh nhân phản lại lời thề y đức

TPO - Chiều 24/10, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch quận Hai Bà Trưng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với tập thể, cá nhân liên quan vụ việc cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường.

Thẩm mỹ viện Cát Tường
Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Công văn số 7945/UBND-VX do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký chiều 24/10 yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vụ việc cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường – số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng theo quy định, báo cáo kết quả kiểm điểm về UBND Thành phố trước ngày 15/11/2013.

Trước đó, ngày 2/5/2013, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập đã quy định rõ trách nhiệm của sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn; Yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đặc biệt chú ý các cơ sở hành nghề y, dược không có giấy phép.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng cho biết để lọt và xảy ra tình trạng này, trách nhiệm chính thuộc về phường Đồng Tâm, địa bàn có Thẩm mĩ viện Cát Tường và phòng y tế Quận.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Tường, 40 tuổi, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khai sáng 19/10 chị Lê Thị Thanh Huyền, 39 tuổi, đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do ông ta làm chủ tại số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội để hút mỡ bụng và nâng ngực, đặt trước 50 triệu đồng.

Sau nhiều tiếng phẫu thuật, đến 16h cùng ngày, chị Huyền thấy chóng mặt, người tím tái, sùi bọt mép và tử vong. Tối hôm đó, ông Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh, 17 tuổi, bê nạn nhân ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì vứt phi tang.

Chiếc xe Lead của chị Huyền, Khánh để lại tại khu vực phường Thạch Bàn, quận Long Biên và được một người đi đường tìm thấy, báo cho gia đình nạn nhân. Hiện bác sĩ Tường và Khánh cũng đã bị bắt để điều tra hành vi giết người.

Sở Y tế Hà Nội cho hay cơ sở thẩm mỹ của Tường chưa được cấp phép làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG