Lãnh đạo ngồi đây thì ai dám trù dập?

Lãnh đạo ngồi đây thì ai dám trù dập?
TPO - Khuyến khích doanh nghiệp nói thẳng, nói thật chỉ rõ cá nhân nào còn nhũng nhiễu làm khó doanh nghiệp, Bí thư thành ủy TPHCM Đinh La Thăng còn yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành trả lời cụ thể: Vấn đề như thế nào, bao giờ giải quyết xong?  

Sáng nay, 8/3, Thành uỷ – HĐND –UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nhân trên địa bàn năm 2016 với chủ đề “Lắng nghe và đổi mới”.

'Các anh chị cứ nói thẳng ra'

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng thẳng thắn: Có lãnh đạo các sở ban ngành ngồi đây, mong các DN nói thật về những gì chưa được, chưa tốt, cơ quan nào, cá nhân nào còn nhũng nhiễu làm khó doanh nghiệp.

“Các anh chị cứ nói thẳng ra, nói rõ địa chỉ cụ thể, đừng sợ trù dập. Lãnh đạo cao nhất của thành phố ngồi đây thì ai dám trù dập? Cuộc hội thảo hôm nay là để DN nói thẳng, nói thật. Lãnh đạo TPHCM trân trọng và luôn muốn nghe tất cả ý kiến, kể cả những ý kiến phê bình. Tôi yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành trả lời cụ thể: Vấn đề như thế nào, bao giờ giải quyết xong,…” – ông Thăng mở đầu.

Theo ông Huỳnh Văn Minh, chủ tịch Hiệp hội DN TPHCM, đa số DN hiện nay là DN nhỏ và vừa, tài lực, năng lực có hạn, khó đáp ứng xu thế hội nhập.

Ông Minh cho rằng tỷ lệ DN/tổng số dân còn thấp, cần nâng cao cả về số lượng và chất lượng DN để giải quyết công ăn việc làm, xoá nghèo, tăng trưởng, góp phần phát triển.

Ngoài ra, ông Minh đề nghị cơ cấu DN tham gia vào các cơ quan lập pháp (Quốc hội, HĐND các cấp) phải đạt từ 5% trở lên.

“TPHCM và cả nước chưa có trung tâm tổ chức triển lãm, xúc tiến thương mại ngang tầm khu vực dù DN đã kiến nghị rất nhiều năm. Tại sao không dành 5-10 ha để làm, DN sẳn sàng bỏ vốn. Hiện nay, nhiều thương hiệu có uy tín đã bị nước ngoài thâu tóm” – ông Minh cảnh báo

Bà Huỳnh Thị Tuyết Dung, Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cho biết bệnh viện thành lập năm 2000 trên khu đất có tổng diện tích 1.000 m2, xây 6 tầng, quy mô 150 giường đạt chuẩn, được Bộ Y tế cấp phép.

Bà Dung kể: Khi Luật khám chữa bệnh ra đời, năm 2013, Bộ Y tế vào kiểm tra lại thì bệnh viện không đạt điều kiện theo quy định mới. Bộ khuyến cáo BV mua thêm đất bên cạnh để mở rộng và chúng tôi đã mua 2 lô nhưng tiền tỷ bỏ ra mà đất vẫn cứ bỏ hoang vì vướng vào quy định 8933 của UBND TPHCM về việc không mở rộng bệnh viện trong nội thành để chống kẹt xe.

“Mở rộng BV trong nội thành gây kẹt xe, vậy làm trung tâm thương mại, cấp phép cho các trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong nội thành thì có gây kẹt xe không?” – Bà Dung thắc mắc.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội dệt may thuê đan TPHCM than: Công nhân ngành dệt may, nhuộm, thuê đan còn khó khăn lắm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 là 27 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ nhưng chủ yếu là gia công, 70-80% nguyên phụ liệu nhập khẩu. Kim ngạch tăng nhưng lợi nhuận không tăng, nhiều nơi còn giảm.

“Có DN có hàng trăm công nhân nhưng sống được nhờ cho thuê mặt bằng, kho bãi. DN dệt may rất đông lao động, mỗi tháng đến kỳ lương là chạy ngược chạy xuôi. Vừa rồi tăng lương tối thiểu, chạy mướt mồ hôi, phải xoay xở đủ kiểu” – ông Hồng cho biết

Một số DN mong muốn TPHCM có một chính sách khuyến khích, xem như liều doping cuối cùng để hỗ trợ trước khi thực thi các hiệp định thương mại.

Ông Đinh Công Thương, chủ tịch HĐQT Thép Tân Mai thắc mắc: Giá xăng dầu giảm nhưng chi phí bốc dỡ hàng hoá tại các cảng biển không những giảm mà còn tăng, làm tăng giá thành sản phẩm.

Phải coi DN là đối tượng phục vụ

Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến của DN, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM giao các sở ban ngành giải quyết các kiến nghị, bức xúc của các DN, đề ra thời gian giải quyết cụ thể báo cáo thành uỷ và công khai thông tin để nhân dân giám sát.

Ông Thăng nhấn mạnh: DN chính là người quyết định đến năng lực, khả năng cạnh tranh, xây dựng TPHCM thực sự trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

TPHCM sẽ nâng cao phẩm chất đạo đức, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy các cán bộ, công chức viên chức tham nhũng, nhũng nhiễu hoặc người không có năng lực, trong quá trình giải quyết gây nhiều khó khăn cho DN. Những vướng mắc DN nêu ra nếu thuộc thẩm quyền thì TPHCM giải quyết ngay.

Theo ông Thăng, TPHCM là trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính, đầu tàu cả nước mà không có nơi tổ chức hội chợ tầm cở là thiếu sót của lãnh đạo thành phố.

“Phải khẩn trương xây dựng trong 6 tháng, từ nay đến cuối năm là lâu quá. Thành nhà Hồ chỉ xây có 3 tháng là xong thôi. Cần thay đổi nhận thức. Các sở ban ngành phải coi DN là đối tượng phục vụ chứ không phải quản lý bởi DN là người nộp thuế để nuôi bộ máy, quyết định đến sự phát triển và vai trò đầu tàu kinh tế cả nước của TPHCM” – Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của DN và giao các sở ban ngành tháo gỡ vướng mắc. Ông Phong nói: Sự thành công của DN chính là thành công của thành phố, thúc đẩy kinh tế TPHCM phát triển.

“Vừa rồi mình vừa ký hiệp định thương mại tự do với EU. Tôi tiếp lãnh đạo EU, họ nói 70% hàng XK vào EU là của DN 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Điều này rất đáng suy nghĩ. TPHCM là trung tâm kinh tế, thương mại, không có trung tâm triển lãm tầm cỡ khu vực thì rất thiệt thòi. Vừa rồi tôi cho kiểm tra thì có một dự án quy mô 10 ha ở Thủ Thiêm do một doanh nghiệp nước ngoài triển khai” – Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

MỚI - NÓNG