Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các chức sắc tôn giáo nhân Lễ Giáng sinh 2020

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, chúc mừng Tổng giám mục Nguyễn Năng (phải) nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020 và năm mới 2021. Ảnh: NLĐ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, chúc mừng Tổng giám mục Nguyễn Năng (phải) nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020 và năm mới 2021. Ảnh: NLĐ
TPO - Nhân dịp Giáng sinh năm 2020 và năm mới Dương lịch 2021, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã dẫn đầu các đoàn công tác của thành phố đến thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, các vị chức sắc, tôn giáo...

Sáng 21/12, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục TPHCM nhân dịp Giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021.

Tại buổi thăm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã chúc mừng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM cùng các vị giám mục, linh mục và đồng bào Công giáo TPHCM đón một mùa Giáng sinh an lành và năm 2021 được nhiều điều tốt đẹp.

Gửi lời tri ân sâu sắc đến đồng bào Công giáo và Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá: Đồng bào Công giáo dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám mục đã có nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, được lãnh đạo và nhân dân TPHCM ghi nhận đánh giá cao.    

Ông Nguyễn Văn Nên mong muốn trong thời gian tới, đồng bào Công giáo tiếp tục tiếp tục đồng hành cùng TPHCM kiểm soát dịch bệnh COVID-19, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI đưa ra.

Chia sẻ về năm 2020, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. 2020 cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI. Ngoài ra, năm nay cũng là một năm, đồng bào cả nước gánh chịu nhiều thiên tai bão lũ, dịch bệnh, đặc biệt là hậu quả nghiêm trọng của dịch COVID-19, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng, TPHCM đã ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả dịch COVID-19.

“Thành công này có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền ngăn chặn dịch, khắc phục hiệu quả, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận xét.

Sáng cùng ngày, ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Hồng Y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các chức sắc tôn giáo nhân Lễ Giáng sinh 2020 ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi Hồng y Phạm Minh Mẫn (thứ 2 từ phải sang), nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM. Ảnh: SGGP

Trò chuyện cùng Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ: kết quả phòng chống dịch bệnh COVID – 19 tại TPHCM, đồng thời cho rằng các kết quả TPHCM đạt được là nhờ có sự chung tay đóng góp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chúc Hồng Y Phạm Minh Mẫn có một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng đất nước và TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện Tổng Giáo phận TPHCM, Chánh xứ Nhà thờ Chánh Tòa; Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam; Linh mục Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng toàn thể đồng bào giáo dân có một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp..

Tại buổi gặp Linh mục Hồ Văn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã trao đổi một số thông tin về việc trùng tu Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn (Nhà thờ Đức Bà) và bày tỏ sự trân trọng về những tâm huyết của linh mục với việc trùng tu công trình này.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định trong quá trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà khi gặp những khó khăn, Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn và linh mục Hồ Văn Xuân có thể trao đổi, chia sẻ để lãnh đạo TPHCM xem xét hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc.

Ông Quang mong muốn, các vị tu sĩ, chức sắc và đồng bào giáo dân tiếp tục cùng nhau vượt qua những khó khăn, chung tay cùng TP làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19, đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển TPHCM.

MỚI - NÓNG