Lãnh đạo Việt Nam điện mừng kỷ niệm lần thứ 38 Quốc khánh Lào

Lãnh đạo Việt Nam điện mừng kỷ niệm lần thứ 38 Quốc khánh Lào
TP - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 38 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2013), ngày 1/12, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo của Lào.

> 'Công chúa' Lào và mối ân tình Việt
> Những gia đình Lào - Việt

Bức điện có đoạn viết: "Chúng tôi hết sức vui mừng và tự hào thấy rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo của hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành tài sản vô giá cho các thế hệ mai sau của nhân dân hai nước”.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Xuân Phúc gửi Điện mừng đến Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam Somsavat Lengsavad; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng đã gửi Điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith.

l Nhận lời mời của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 30/11 đến 1/12.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng bảy Huân chương Độc lập các hạng cho các lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào cùng nhiều huân, huy chương Hữu nghị cho cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.