Lạnh người với hố 'tử thần' trên đường tránh 543 tỉ ở Kon Tum

Hố "tử thần" tại đường tránh đèo Măng Rơi
Hố "tử thần" tại đường tránh đèo Măng Rơi
TPO - Đường tránh đèo Măng Rơi (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) dài 15km với số vốn đầu tư hơn 543 tỉ đồng, đang bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng với những hố "tử thần" gây nguy hiểm cho các phương tiện.  

Một lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông cho biết, đường tránh đèo Măng Rơi này sạt lở từ cuối tháng 10/2018. Vốn làm đường tránh 543 tỉ đồng, do UBND huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Tuấn Dũng và Công ty Trường Long là đơn vị thi công. Đường hoàn thành vào năm 2015, đến nay đã hết hạn bảo hành.

Theo ghi nhận của phóng viên, có rất nhiều điểm sạt lở, nhiều vị trí bị xói mòn nghiêm trọng tạo thành hố “tử thần” ngay mép đường, rất nguy hiểm nếu các phương tiện đi lại vào ban đêm bị khuất tầm nhìn. Mặt đường xuất hiện các vết nứt, cong vênh. Có chỗ bị vỡ nát, gãy đứt. Đặc biệt, nhiều chỗ lan can bị ngã đổ, bên dưới là vực núi thẳng đứng.

“Từ khi con đường tránh này làm xong đã có nhiều đoạn bị sạt lở, khắc phục nhiều ngày không xong. Chúng tôi thường đi đường cũ, tuy dốc cao nhưng còn hơn là vác, đẩy xe qua những đoạn sạt lở. Sợ nhất là những chỗ đường bị xói mòn tạo thành hố sâu” – Một người phản ánh với phóng viên.

Hình ảnh đường tránh đèo Măng Rơi bị sạt lở, hư hỏng nặng:
Lạnh người với hố 'tử thần' trên đường tránh 543 tỉ ở Kon Tum ảnh 1
Lạnh người với hố 'tử thần' trên đường tránh 543 tỉ ở Kon Tum ảnh 2
Lạnh người với hố 'tử thần' trên đường tránh 543 tỉ ở Kon Tum ảnh 3
Lạnh người với hố 'tử thần' trên đường tránh 543 tỉ ở Kon Tum ảnh 4
Lạnh người với hố 'tử thần' trên đường tránh 543 tỉ ở Kon Tum ảnh 5
Lạnh người với hố 'tử thần' trên đường tránh 543 tỉ ở Kon Tum ảnh 6
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.