Lào Cai kích hoạt khu cách ly tập trung số 2 có thể chứa 800 người

Cơ quan chức năng Lào Cai giám sát lao động về nước qua đường mòn, lối mở.
Cơ quan chức năng Lào Cai giám sát lao động về nước qua đường mòn, lối mở.
TPO - Ngày 6/5, tỉnh Lào Cai kích hoạt khu cách ly tập trung số 2 tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên để đảm bảo điều kiện cách ly sau tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc về.

Khu cách ly này đặt tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên, thuộc phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, sức chứa tối đa vào khoảng 800 người.

Trước đó, khu cách ly tập trung đầu tiên của tỉnh Lào Cai đặt tại Trường Quân sự tỉnh ở Phong Hải (huyện Bảo Thắng) đi vào hoạt động từ đầu tháng 3/2020 và phát huy hiệu quả tốt.

Tới giữa tháng 4/2020, các khu cách ly cấp huyện cũng bắt đầu được kích hoạt. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, số công dân Việt Nam được lực lượng chức năng phía Trung Quốc bàn giao, trao trả về nước là gần 3.000 người. Trong số đó, ngoài các trường hợp đã hoàn thành cách ly, còn khoảng 500 trường hợp vẫn đang cách ly tập trung tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.