Lào Cai: lốc dữ "thổi bay" hàng trăm ngôi nhà

Lào Cai: lốc dữ "thổi bay" hàng trăm ngôi nhà
Khoảng 1g sáng 1-5, gió lốc dữ dội đã càn quét 8/9 huyện và thành phố gồm: Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và TP Lào Cai gây thiệt hại nặng về nhà ở và cây trồng.

Lào Cai: lốc dữ "thổi bay" hàng trăm ngôi nhà

Khoảng 1g sáng 1-5, gió lốc dữ dội đã càn quét 8/9 huyện và thành phố gồm: Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và TP Lào Cai gây thiệt hại nặng về nhà ở và cây trồng.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tim kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết thống kê sơ bộ, thiệt hại nặng nhất là huyện Bảo Yên.

Đến 10g sáng cùng ngày, huyện này có 8/18 xã, thị trấn bị thiệt hại, trong đó các xã Vĩnh Yên, Nghĩa Đô, Xuân Hòa, Kim Sơn, Cam Cọn thiệt hại nặng. Toàn huyện có 4 người bị thương do nhà sập và cây đổ đè, trên 400 nhà bị tốc mái hoàn toàn, gần 30 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 4 điểm trường học hư hỏng nặng, 8 cột điện cao thế bị đổ, gây mất điện trên diện rộng, nhiều cây cối, hoa màu hư hại. Ước thiệt hại trên 5 tỉ đồng.

Tại huyện Bắc Hà, gió lốc đã gây thiệt hại trên 7 xã, làm hơn 300 căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu đang kỳ thu hoạch bị hư hại. Thiệt hại nặng nhất là xã Nậm Khánh và Nậm Đét, riêng xã Nậm Đét có 87 nhà bị tốc mái.

Bà Đặng Thị Mường, 68 tuổi, thôn Mận Cài, xã Nậm Đét bị ngói văng vào người phải cấp cứu tại bệnh viện huyện.

Xã Nậm Khánh có 60 hộ bị tốc mái, 2 hộ bị sập nhà hoàn toàn.

Tại thành phố Lào Cai, nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị quật đổ, một chợ mới xây dựng ở xã Vạn Hòa (TP Lào Cai) hư hỏng nặng.

Theo Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.