Lào Cai: Lốc xoáy quét qua 2 huyện làm hư hỏng 35 nhà dân

Rạng sáng 30/4, lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm sập đổ, hư hỏng 35 nhà dân ở hai huyện vùng cao Bát Xát và Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Bát Xát và Si Ma Cai, lốc xoáy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã gây thiệt hại khá lớn về nhà ở và tài sản khác của người dân địa phương.

Cụ thể, tại bốn xã của huyện Bát Xát, là: Bản Vược, Trịnh Tường, Nậm Chạc và A Mú Sung, có 30 nhà dân bị tốc mái hoặc hư hỏng. Gió mạnh đã thổi bay toàn bộ mái lợp bằng Fbrô xi-măng của nhiều ngôi nhà. Bên cạnh đó, nhiều cây ăn quả của người dân bị vặn gẫy, đổ. Tại xã Lử Thẩn của huyện Si Ma Cai, lốc xoáy làm hư hỏng năm ngôi nhà của người dân. Tổng thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Chính quyền và Hội Chữ thập đỏ địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ tiền và vật liệu để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo Theo Nhân dân điện tử
MỚI - NÓNG