Lào Cai: Tưng bừng Hội Xuân Đền Thượng

Lào Cai: Tưng bừng Hội Xuân Đền Thượng
TPO - Sáng ngày Rằm tháng Giêng Mậu Tý (21/2) đông đảo du khách và nhân dân địa phương đã nô nức tới dự khai hội Xuân Đền Thượng (thành phố Lào Cai).
Lào Cai: Tưng bừng Hội Xuân Đền Thượng ảnh 1
Một tiết mục trong Hội Xuân

Lễ hội diễn ra trong một tuần với nhiều hoạt động văn hoá- thể thao truyền thống và giao lưu hữu nghị với huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).

Đền Thượng là Di tích lịch sử – văn hoá Quốc gia được xây dựng gần 200 năm nay ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đây là đền thờ Đức Thánh Trần – Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, người có công đánh giặc Nguyên Mông  gìn giữ biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Từ ngày tái lập tỉnh Lào Cai đến nay, 5 thành phố biên giới  Lào Cai cũng mở hội xuân Đền Thượng để tưởng nhớ Đức Thánh Trần và ôn lại truyền thống hào hùng của cha ông ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng thời đây cũng là dịp quảng bá du lịch cho Lào Cai trong chương trình du lịch "Về cội nguồn - 2008" do 3 tỉnh Phú Thọ –Yên Bái – Lào Cai cùng phối hợp tổ chức.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.