Lào Cai: Tưng bừng mừng Xuân Mậu Tý

Lào Cai: Tưng bừng mừng Xuân Mậu Tý
TPO - Chào mừng 78 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Mậu Tý 2008, tỉnh Lào Cai tưng bừng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ nhân dân.

Mở đầu cho các hoạt động văn hoá nghệ thuật Hội Báo xuân Mậu Tý tỉnh Lào Cai 2008 với sự tham gia của Tập đoàn báo chí Vân Nam, Văn Sơn Nhật báo, Hội Văn nghệ Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam Trung Quốc) được tổ chức từ ngày 31/1 – 3/2  tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh.

Ban tổ chức cũng mở “Phòng đọc báo xuân” từ ngày 5/2 – 4/3 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh, huyện Mường Khương, Bắc Hà và luân chuyển hơn 100 đầu báo, tạp chí tới các đồn biên phòng, điểm bưu điện văn hoá xã đáp ứng nhu cầu giải trí cho nhân dân.

Trung tâm Đào tạo cán bộ Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình “Ca múa nhạc đặc biệt chào mừng 78 năm thành lập Đảng” tại hội trường UBND tỉnh Lào Cai và nhà văn hoá công nhân mỏ Apatít Cam Đường trong đó có sự tham gia biểu diễn của ca sỹ Trọng Tấn, Thu Hiền; Đoàn ca vũ Hà Khẩu (Châu Hồng Hà, Vân Nam). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình tỉnh Lào Cai.

Từ 25/1 - 5/2, tại thành phố Lào Cai tổ chức “Hội chợ Hoa cây cảnh” hội tụ sắc hoa muôn phương tạo cho không khí ngày xuân thêm ấm áp, nhiều màu sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham quan du xuân.

Trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ nhân dân trong dịp Tết, hoạt động chiếu phim “Mừng Đảng, mừng Xuân” do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thực hiện sẽ được trình chiếu tại địa bàn thành phố, huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bát Xát với các bộ phim như Sinh mệnh, Chớp mắt cùng số phận, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công, Đồng chí Bí thư Trần Phú, Một Đảng bộ hết lòng vì dân, Về quê ăn Tết...

Điểm nhấn quan trọng trong chương trình đón xuân 2008 là “Dạ hội giao thừa 2008” với nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn và đặc sắc gồm hoạt cảnh vui “Mừng xuân Mậu Tý”, chương trình văn nghệ chủ đề "Bài ca mùa xuân dâng Đảng" do Trung tâm Văn hoá – Thông tin tỉnh, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc biểu diễn.

Tại Dạ hội giao thừa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phát biểu chúc Tết toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc Lào Cai, tạo niềm phấn khởi, đoàn kết, hăng say lao động, lập nhiều thành tích trong năm 2008.

Sau đó là màn bắn pháo hoa hoành tráng do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện. Chương trình Dạ hội giao thừa kết thúc với hoạt động dâng hương Đền Thượng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Lào Cai còn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ đặc sắc là điểm giải trí bổ ích, hấp dẫn cho nhân dân. Ngày mùng 5 tết (11/02/2008), tại sân Nhà văn hoá Phố Mới tổ chức “Giao lưu bóng đá thanh niên với huyện Hà Khẩu – Trung Quốc”.

Tối cùng ngày, tại quảng trường UBND tỉnh, Trung tâm Đào tạo Cán bộ Văn hoá Nghệ thuật tỉnh tổ chức “Dạ hội chào xuân 2008” do Đội nghệ thuật thực nghiệm Phan Xi Păng, Câu lạc bộ Người Cao tuổi thành phố Lào Cai, nhóm “Hip hop” thanh niên thành phố Lào cai, Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh, Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao thành phố phối hợp biểu diễn.

Công viên Nhạc Sơn (TPLào Cai) tổ chức nhiều trò chơi hấp dẫn đáp ứng nhu cầu vui chơi của nhân dân thành phố và các vùng phụ cận.

Tại các địa phương trong tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc cũng được tổ chức sôi nổi và rộng khắp. Hầu hết các huyện đều tổ chức "Đêm văn nghệ Mừng Đảng, mừng Xuân" vào đêm giao thừa; tổ chức các hoạt động văn hoá - thể thao đậm đà bản sắc văn hoá truyền thống như hái hoa dân chủ, tung còn, đánh quay, chọi gà, thi đấu bóng bàn, cờ tướng, đu nhún, đu quay, đi cà kheo, tổ chức đêm thơ, chiếu phim ...

Hệ thống các điểm bưu điện văn hóa xã cung cấp hàng trăm sách, báo, tạp chí và ấn phẩm số xuân, phục vụ nhu cầu tinh thần và làm giàu vốn tri thức cho nhân dân.

Riêng các lễ hội đầu xuân, sẽ được tưng bừng tổ chức từ ngày mùng 2 Tết – 15 tháng Giêng tại các huyện, thành phố trong tỉnh. "Lễ hội Say Sán" được tổ chức tại xã Cán Cấu - huyện Si Ma Cai (ngày mùng 2 Tết), xã Tả Van Chư  - huyện Bắc Hà (từ mùng 3 – 5 Tết). "Lễ hội xuống đồng" tổ chức liên tục từ mùng 4 Tết - 15 tháng Giêng tại xã Phú Nhuận, Xuân Quang, Thái Niên, Gia Phú - huyện Bảo Thắng; xã Hợp Thành, Tả Phời, Nam Cường, Bắc Cường, Cam Đường, Đồng Tuyển - thành phố Lào Cai; xã Nàn Sán - huyện Si Ma Cai; xã Cốc San, Quang Kim - huyện Bát Xát; xã Cam Cọn - huyện Bảo Yên; xã Khánh Yên Hạ, Khánh Yên Trung - huyện Văn Bàn; xã Tả Van - huyện Sa Pa; xã Tà Chải, Na Hối - huyện Bắc Hà.

Cùng với Lễ hội xuống đồng, các lễ hội truyền thống đậm bản sắc các dân tộc cũng sẽ được tổ chức sôi nổi như "Hội xoè dân tộc Tày”, “Hội Hát then Dân tộc Tày” tại xã Thanh Phú và Bản Hồ huyện Sa Pa; “Hội Gầu tào dân tộc Mông” tại xã Phong Niên - huyện Bảo Thắng, xã Pha Long - huyện Mường Khương, xã San Sả Hồ - huyện Sa Pa; “Hội hát giao duyên dân tộc Dao” tại xã Tả Phìn - huyện Sa Pa. Ngày 17 tháng Giêng, huyện Bảo Yên tổ chức “Hội tế, lễ tâm linh” tại Khu di tích đền Bảo Hà....

Đặc biệt, từ ngày 14 – 16 tháng Giêng, tại thành phố Lào Cai sẽ diễn ra “Lễ hội Đền Thượng 2008” cấp thành phố với nhiều hoạt động phong phú như hội chợ thương mại và văn hoá ẩm thực, lễ rước, lễ khai mạc, lễ dâng hương, trồng cây lưu niệm cùng các hoạt động văn hoá thể thao truyền thống.... hứa hẹn thu hút sự tham gia của đông đảo du khách thập phương.

Với những hoạt động văn hoá nghệ thuật phong phú, mang đậm hương vị tết cổ truyền văn hoá Việt, Lào Cai sẽ đón chào một mùa xuân mới trong không khí "Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm", đáp ứng nhu cầu vui chơi đầu xuân của đông đảo nhân dân.

Đinh Thị Phương
Sở Văn hoá – Thông tin Lào Cai

MỚI - NÓNG