Lao động thi tiếng Hàn gói điện thoại 'né' cổng từ

Lao động thi tiếng Hàn gói điện thoại 'né' cổng từ
TPO -Sáng nay (17-12), 67.000 thí sinh dự ngày thi đầu tiên kỳ kiểm tra tiếng Hàn tại Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Nhiều người "né" cổng từ bằng cách gói điện thoại di động trong giấy bạc.

> Cảnh sát kiểm tra thí sinh thi tiếng Hàn qua cổng từ
> Lật tẩy các chiêu làm tiền lao động

Tiếp cận điểm thi tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, phóng viên Tiền Phong ghi nhận thủ thuật lao động (LĐ) đưa điện thoại qua các cổng từ trước mắt lực lượng an ninh.

Lao động thi tiếng Hàn gói điện thoại 'né' cổng từ ảnh 1

Từ 6h sáng, bãi đỗ xe trước cổng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chật kín chỗ.

Xe của công an đỗ trưởng cổng trường để phân làn giao thông
Xe của công an đỗ trước cổng trường để phân làn giao thông.
Hàng ngàn thí sinh đổ về trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Hàng ngàn thí sinh đổ về trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.
Được lực lượng công an phân làn giao thông nên đường 32 đoạn qua cổng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội không ùn tắc
Được lực lượng công an phân làn giao thông nên đường 32, đoạn qua cổng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, không ùn tắc.
Lao động kiểm tra số báo danh trước khi vào phòng thi
Lao động kiểm tra số báo danh trước khi vào phòng thi.
6h30 đến 7h, lao động tập trung trước cổng từ để kiểm tra an ninh
6h30 đến 7h, lao động tập trung trước cổng từ để kiểm tra an ninh.
Tại các cổng từ luôn có lực lượng công an túc trực
Tại các cổng từ luôn có lực lượng công an túc trực.
Lực lượng công an kiểm tra thí sinh mang điện thoại vào phòng thi
Lực lượng công an kiểm tra thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.
Lãnh đạo Trung tâm lao động ngoài nước hướng dẫn cán bộ coi thi trước khi về phòng thi
Lãnh đạo Trung tâm lao động ngoài nước hướng dẫn cán bộ coi thi trước khi về phòng thi.
Tại các cổng từ còn có cả lực lượng an ninh Phòng A83 Công an Hà Nội
Tại các cổng từ còn có cả lực lượng an ninh Phòng A83 Công an Hà Nội.
Một lao động bị nghi ngờ mang điện thoại sau khi đi qua cổng từ
Một lao động bị nghi ngờ mang điện thoại sau khi đi qua cổng từ.
Lao động tự nguyện móc điện thoại nộp cho lực lượng an ninh
Lao động tự nguyện móc điện thoại nộp cho lực lượng an ninh.
Ông Phan Văn Minh-Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước và cán bộ Phòng A83 Công an Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thí sinh dùng điện thoại tại các cổng từ
Ông Phan Văn Minh-Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước và cán bộ Phòng A83 Công an Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thí sinh dùng điện thoại tại các cổng từ.
Một thí sinh bị lực lượng an ninh bắt giữ vì mang điện thoại qua cổng từ
Một thí sinh bị lực lượng an ninh giữ vì mang điện thoại qua cổng từ.
Biết là bị thu điện thoại, nhưng nhiều lao động vẫn cố tình mang theo điện thoại
Biết là bị thu điện thoại, nhưng nhiều lao động vẫn cố tình mang theo điện thoại di động.
Điện thoại cuốn giấy bạc để qua mặt cổng từ bị lực lượng an ninh thu giữ
Điện thoại cuốn giấy bạc để qua mặt cổng từ bị lực lượng an ninh thu giữ.
Điện thoại cuốn giấy bạc và tài liệu đưa vào phòng thi của thí sinh
Điện thoại cuốn giấy bạc và tài liệu đưa vào phòng thi của thí sinh.
Các lao động vào phòng thi đợi phát đề
Các lao động vào phòng thi, đợi phát đề.
Cán bộ của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) cũng kiểm tra giấy tờ của lao động rất gắt gao
Cán bộ của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) cũng kiểm tra giấy tờ của lao động rất gắt gao.
Một lao động của Nghệ An bị lực lượng an ninh tra hỏi về việc ai hướng dẫn bọc giấy bạc điện thoại để mang vào phòng thi
Một lao động của Nghệ An bị lực lượng an ninh hỏi về việc ai hướng dẫn bọc giấy bạc điện thoại để mang vào phòng thi.
Lao động Nghệ An này cho biết, việc cuốn giấy bạc để đưa điện thoại qua cổng từ vào phòng thi là do cò mồi hướng dẫn
Lao động Nghệ An này cho biết, việc cuốn giấy bạc để đưa điện thoại qua cổng từ vào phòng thi là do "cò" hướng dẫn.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, không chỉ có điểm thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có nhiều lao động cuốn giấy bạc điện thoại để chống bị soi tại các cổng từ, mà tại điểm thi Trường Đại học Lao động-Xã hội (Hà Nội) cũng có tình trạng tương tự.

Các lao động vi phạm chủ yếu đến từ Nghệ An. Họ đã bị gọi vào phòng riêng để lực lượng an ninh hỏi về việc ai hướng dẫn dùng thủ thuật này. Hầu hết lao động cho biết, sỡ dĩ biết đến thủ thuật này là do "cò" mách nước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.