Lao động Việt Nam bị bỏ đói trên đường về nước

Những lao động đầu tiên trong nhóm lao động Việt Nam bị nhà thầu Trung Quốc hành hung tại Algeria. Ảnh: Lê Hữu Việt.
Những lao động đầu tiên trong nhóm lao động Việt Nam bị nhà thầu Trung Quốc hành hung tại Algeria. Ảnh: Lê Hữu Việt.
TPO - Vào 13h30 hôm nay (17/11), nhóm 13 lao động đầu tiên trong số những lao động bị nhà thầu Trung Quốc hành hung, bỏ đói khi làm việc tại Algeria, đã về nước an toàn.  

Dù an toàn về nước, nhưng ai cũng mệt mỏi khi suốt chặng đường gần 3 ngày qua, họ bị bỏ đói, bị bỏ rơi tại sân bay Dubai và Bangkok. Bữa ăn duy nhất trong 3 ngày qua với họ là đồ ăn được phát trên máy bay.

Anh Nguyễn Hữu Tới (SN 1977, quê Ba Vì, Hà Nội) kể: Đoàn có 14 người, trong đó có 1 người của công ty Simco Sông Đà (doanh nghiệp đưa lao động đi). Tuy nhiên, người của công ty đi chuyến bay khác với nhóm 13 lao động. Vì vậy, khi tới Dubai, cả nhóm bị lỡ chuyến về Thái Lan do quá cận giờ không kịp chuyển máy bay. Họ phải ở lại Dubai 1 đêm, nằm vạ  vật ở sân bay. Sau đó, nhóm mới mua được vé máy bay về Thái Lan và từ Thái về nước.

“Do người của công ty về trước, 13 lao động còn lại tự lần mò ở sân bay để tìm chuyến bay. Khi lỡ chuyến, may là có lao động Việt Nam cũng về nước. Họ gọi điện về bên nhà cho công ty để lo vé khác nên chúng tôi mới về được. Nếu không gặp những người Việt ở sân bay, không biết giờ này chúng tôi có đặt chân về nước không nữa”, anh Tới kể.

Hiện vẫn còn 39 lao động bị kẹt tại Algeria mong muốn về nước. Theo thông tin chúng tôi có được, những lao động này chưa được về vì công ty Simco Sông Đà chưa chuyển tiền đền bù sang, nên chủ sử dụng Trung Quốc giữa người lại.

Vào tháng 9 vừa qua, do xảy ra bất đồng trong hợp đồng, giữa khối lượng công việc và mức lương, 57 lao động Việt Nam vừa được công ty Simco Sông Đà đưa sang làm việc tại Algeria đã bị một số người của công ty TNHH Đông Nhất Giang Tô (Trung Quốc, chủ sử dụng lao động) đánh đập.

Lao động Việt Nam bị bỏ đói trên đường về nước ảnh 1

Anh Nguyễn Hữu Cẩn với bộ đồng phục lao động rách nát bước xuống sân bay. Ảnh: Lê Hữu Việt.

Lao động Việt Nam bị bỏ đói trên đường về nước ảnh 2

Vụ việc khiến anh Đậu Hoàng Anh và anh Đào Ngọc Cường bị thương. Ban đầu, công ty Đông Nhất Giang Tô yêu cầu những lao động này muốn về nước sớm, phải bồi thường hợp đồng từ 3.000-4.000 USD/người.

Sau đó, các bên thống nhất giảm mức bồi thường xuống còn 1.700 USD/lao động. Công ty Simco Sông Đà sẽ ứng tiền bồi thường hợp đồng và mua vé máy bay cho người lao động về nước. Trong số 57 lao động trên, hầu hết đều mong muốn về nước trước hạn, chỉ có 5 người đồng ý ở lại tiếp tục làm việc và ký thêm phụ lục hợp đồng với chủ sử dụng lao động.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).