Lao động Việt Nam đối mặt dịch sốt vàng da tại châu Phi

Lao động Việt Nam đối mặt dịch sốt vàng da tại châu Phi
TP - Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có văn bản yêu cầu phòng dịch sốt vàng da và sốt rét cho lao động Việt Nam đang và sắp sang làm việc tại Angola và các nước tại khu vực châu Phi. 

Theo đó, các doanh nghiệp môi giới phải chủ động thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa tới lao động. Đồng thời, các doanh nghiệp phải phối hợp với đối tác và chủ sử dụng đưa lao động Việt Nam đi tiêm vắc - xin. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình lao động đang làm việc tại các khu vực có dịch bệnh, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ cần thiết. 

Dịch sốt vàng da và sốt rét đã bùng phát tại Angola và các nước châu Phi từ cuối tháng 12/2015, hiện các ca nhiễm dịch đang tăng nhanh với nhiều biến thể mới.

MỚI - NÓNG