Lao vào trạm thu phí, xe container bốc cháy

Lao vào trạm thu phí, xe container bốc cháy
Chiều 11-6 xe container chạy đến trạm thu phí trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP HCM), đâm vào ôtô bảy chỗ gây cháy dữ dội.
Ôtô 7 chỗ bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn (VnExpress)
Ôtô 7 chỗ bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn (VnExpress).

Khoảng 15h chiếc container kéo rơ-mooc loại 40 feet chứa đầy mủ cao su do tài xế Lê Xuân Hiếu (28 tuổi, ngụ Tây Ninh) lái, hướng từ Bình Chánh về quận 7 lao vùn vụt vào trạm thu phí trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Mọi người hoảng hốt bỏ chạy.

Chiếc xe lao vào trạm thu phí, sau đó tông vào dải phân cách bằng bêtông cao khoảng 0,5m. Đầu kéo container tông thẳng vào đuôi xe 7 chỗ do tài xế Trần Bảo Kha (25 tuổi, quê quán Vĩnh Long) lái.

Sau cú va chạm, bình dẫn dầu của xe container bị rơi, dầu tràn ra đường. Lườn xe container ma sát với dải phân cách phát ra tia lửa điện bén vào số dầu tràn. Ngọn lửa bùng phát từ xe container lan sang xe 7 chỗ. Lúc này những người trong xe container và xe 7 chỗ đã đạp cửa thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: An Nhơn (VnExpress)
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: An Nhơn (VnExpress).

Lực lượng chữa cháy quận Bình Tân đã điều động 4 xe chuyên dụng và 30 cảnh sát. Sau một giờ, cảnh sát dập tắt được đám cháy. Tại hiện trường, toàn bộ chiếc container cùng rơ-mooc và xe 7 chỗ cháy rụi chỉ còn lại khung sắt. Số mủ cao su chứa bên trong xe container bị cháy rụi và hư hỏng. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Theo lời khai của tài xế Hiếu, số mủ cao su trên được chở từ Vĩnh Long về Cảng Bến Nghé (TP HCM). Khi đi đến khu vực trạm thu phí xe bị mất lái nên gây ra vụ việc trên.

Theo An Nhơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.