Lao xe máy vào cảnh sát giao thông, gây trọng thương

Lao xe máy vào cảnh sát giao thông, gây trọng thương
Vào 17h ngày 28/2, Trung uý Nông Đình Bảng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã bị hai đối tượng đi xe máy không chấp hành lệnh dừng xe, lao thẳng vào người gây trọng thương.

Trong khi tổ tuần tra kiểm soát đang thực thi nhiệm vụ tại chốt kiểm soát km7 + 100, thuộc xóm Hồng Quang, xã Hư­ng Đạo, huyện Hoà An, phát hiện một chiếc xe máy đi với tốc độ cao, 2 ng­ười ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, Trung uý Nông Đình Bảng đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Ng­ười thanh niên điều khiển xe đã cho xe chạy chậm lại rồi bất ngờ tăng ga lao thẳng vào đồng chí Bảng, làm đồng chí ngã xuống và bất tỉnh tại chỗ, còn chiếc xe máy văng xa khoảng 6m.

Đồng đội và ngư­ời dân đã đư­a trung uý Bảng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, trung uý Nông Đình Bảng bị đa chấn th­ương, nhất là vùng cột sống. Tuy nhiên, không nguy hiểmtới tính mạng, sức khoẻ đang dần hồi phục.

Ngay sau khi gây ra tai nạn, 2 thanh niên đã vứt xe lại hiện trư­ờng và bỏ trốn. Tới 18h45' cùng ngày, 2 đối t­ượng đã lần l­ợt ra đầu thú khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hiện trư­ờng. Đó là Lục Minh Bắc, và Lư­ơng Văn H­ưng, đều sinh năm 1989, và là học sinh lớp Công nghệ ôtô (trường Trung cấp nghề Cao Bằng).

Tr­ước sự nghiêm trọng của vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt giữ 2 đối tư­ợng và tiến hành điều tra để làm rõ hành vi chống ng­ười thi hành công vụ của 2 đối t­ợng này. Theo thông tin ban đầu cho biết, thời điểm khi gây ra vụ việc trên, trong xe của Bắc và Hưng có mang theo các hung khí gồm gậy, dao và mã tấu.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.