Lao xuống hồ cứu con, thai phụ và con đuối nước thương tâm

TPO - Thấy con ngã xuống hồ, chị L đang mang thai lao xuống hồ cứu nhưng do không biết bơi cả ba mẹ con chết đuối thương tâm.

Ngày 23/5, ông Nguyễn Quốc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một thai phụ và con gái tử vong.

Trước đó, chiều ngày 22/5, chị H.T.L (SN 1995) cùng con gái là cháu V.T.C.L (SN 2015, cùng trú tại thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) đi cắt cỏ.

Trong lúc người mẹ cắt cỏ, cháu L. không may bị trượt chân ngã xuống hồ nước. Thấy vậy, chị L. vội lao xuống hồ cứu con. Do không biết bơi nên cả hai mẹ con cùng bị đuối nước.

Đến chiều tối cùng ngày, khi anh Vũ Đức Th (chồng của chị L) đi đám cưới về nhà thì thấy đứa con 6 tuổi của mình đang ngồi khóc trên bờ hồ. Nghe con khóc kể, anh Th hãi hùng nhảy xuống ao mò tìm, vớt được vợ cùng con gái lên nhưng lúc này cả mẹ lẫn con đã tử vong.

Càng đau xót khi chị L. còn đang mang thai cháu thứ 3 khoảng 4 đến 5 tháng. Khi sự việc xảy ra, địa phương đã chia buồn cùng gia đình anh Th, đồng thời hỗ trợ một khoản tiền giúp gia đình lo hậu sự.

MỚI - NÓNG