Lắp 16 camera giám sát tại chợ 'Âm Phủ'

Lắp 16 camera giám sát tại chợ 'Âm Phủ'
TP - Từ cuối tháng 6 này, toàn bộ hoạt động của chợ đêm Đà Lạt (còn gọi là chợ Âm Phủ, Lầm Đồng) với qui mô 120 gian hàng ăn uống, kinh doanh hàng đặc sản, quà lưu niệm… nằm ven đường Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được giám sát bởi hệ thống camera tự động (kinh phí đầu tư 80 triệu đồng).

Các camera này được kết nối với màn hình trung tâm ở văn phòng để ban quản lý theo dõi mọi hoạt động diễn ra tại chợ và có biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra chuyện chèo kéo, ép giá, tranh giành khách; đồng thời ngăn chặn nạn móc túi, xin đểu, cướp giật tài sản…

Chợ Âm Phủ là chợ duy nhất hoạt động thâu đêm ở TP Đà Lạt nhưng đã có thời điểm bị giải tỏa, vì quá nhếch nhác và là điểm nóng về tệ nạn xã hội. Sau đó, thể theo nguyện vọng của đông đảo du khách và người dân Đà Lạt, chính quyền địa phương cho nâng cấp, khôi phục hoạt động chợ đêm với điều kiện chủ đầu tư (Công ty TNHH Hiệp Thanh Bình) phải có biện pháp điều hành, quản lý sao cho văn minh, an toàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG