Gần 20 năm qua, dân các địa phương đã vào các đường hầm này khai thác vàng tự phát, thời điểm cao nhất đến 400 người; nhiều người đưa cả gia đình vào sống hẳn trong đường hầm đến 2 năm.
Việc sử dụng ma tuý, chất độc Cyanua, thuốc nổ, rồi tình trạng tai nạn sập hầm, đánh nhau chết người ... đã xảy ra rất nhiều tại khu vực này.
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó TGĐ Cty khai thác vàng Bồng Miêu, cho biết:: Việc đóng cửa hầm là cần thiết để lập lại an ninh trật tự, ngăn ngừa việc dùng hoá chất khai thác gây ô nhiễm môi trường. Phương thức lấp hầm là dùng cọc gỗ, kẽm gai, hoặc xi măng để dựng cửa bịt hầm.
Được biết, dù việc lấp cửa hầm đang tiến hành, nhưng trong đường hầm số 7 vẫn còn người chưa ra.