Lắp 40 cụm camera chống xe dù, bến cóc

Tình trạng “bến cóc”, “xe dù” diễn ra phổ biến trên phố Kim Đồng (Hoàng Mai). Ảnh: Anh Trọng.
Tình trạng “bến cóc”, “xe dù” diễn ra phổ biến trên phố Kim Đồng (Hoàng Mai). Ảnh: Anh Trọng.
TP - Với tình trạng bến cóc, xe dù, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, đang triển khai nhiều giải pháp để dẹp bỏ, sẽ lắp 40 cụm camera giám sát để phạt nguội.

Để tránh tình trạng ùn ứ hành khách tại các bến xe dịp Tết Bính Thân, Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch tăng cường nhiều lượt xe. Với tình trạng bến cóc, xe dù, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, đang triển khai nhiều giải pháp để dẹp bỏ, sẽ lắp 40 cụm camera giám sát để phạt nguội.

Theo ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội , dịp nghỉ Tết 2016 sẽ có 2 đợt cao điểm, gồm Tết Dương lịch (từ ngày 31/12/2015 đến 1/1/2016) và Tết Nguyên đán (từ ngày 29/1 đến 6/2/2016). Căn cứ vào biểu đồ chạy xe và lượng khách đi lại vào các dịp lễ tết năm trước, Công ty dự báo dịp Tết Bính Thân năm nay, lượng khách sẽ tăng từ 150 đến 200% so với ngày thường.

Từ thực tế này, Công ty đã lên kế hoạch huy động 3.430 lượt xe/ngày để tăng cường cho các bến. Cụ thể, tại bến Giáp Bát, các ngày cao điểm Tết lượng khách sẽ tăng từ 130 đến 180% và đạt từ 25 nghìn đến 30 nghìn lượt hành khách/ngày. Một số tuyến sẽ có lượng khách tăng nhiều như tuyến Hà Nội đến cách tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa (trước Tết), TPHCM, Lâm Đồng, Gia Lai, Kom Tum (sau Tết)… Do vậy trong những ngày phục vụ Tết, bến xe Giáp Bát được tăng cường 1.150 lượt xe/ngày.

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm dự báo sẽ tăng trên 200%, một số tuyến có lượng khách tăng nhiều, là thành phố Vinh, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ… Trong những ngày Tết, bến xe Mỹ Đình được tăng cường 1.580 lượt xe/ngày. Tại bến Gia Lâm, lượng khách trong các ngày cao điểm được dự báo tăng 200%, các tuyến sẽ có lượng khách tăng gấp đôi gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên… Lượng xe tăng cường cho bến Gia Lâm là 700 lượt xe/ ngày.

Về công tác điều tiết, giải tỏa ùn tắc, đặc biệt là xóa tình trạng bến cóc, xe dù, Thượng tá Nguyễn Văn Tòng, Phó trưởng Phòng CSGT (PC67), Công an thành phố Hà Nội cho phóng viên Tiền Phong biết, dịp Tết Bính Thân PC67 phối hợp với công an các quận, thường xuyên duy trì các đội tuần tra trực tiếp tại khu vực bến xe. “Cùng với đó, PC67 đang phối hợp với Sở GTVT Hà Nội đẩy nhanh việc lắp đặt hơn 40 cụm camera xử phạt nguội xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại khu vực bến xe để xử lý tình trạng bến cóc, xe dù”, ông Tòng nói.

Với tuyến phố Kim Đồng đang nhức nhối về tình trạng “xe dù”, “bến cóc” tại khu vực cửa ngõ phía Nam lâu nay, ông Tòng cho rằng, việc phân luồng cho xe khách từ đường Giải Phóng vào đây để quay đầu là nguyên nhân phát sinh tình trạng “bến cóc”, “xe dù”. Để giải tỏa, ông Tòng cho biết, đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cần phải điều chỉnh lại việc phân luồng này và cần thực hiện trước những ngày cao điểm Tết.

Chiều qua, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Ga Hà Nội cho biết, dịp Tết Bính Thân, Ga Hà Nội có kế hoạch tăng cường nhiều đôi tàu để giải tỏa hành khách tại các ga trên địa bàn Thủ đô. Nhiều tuyến tàu sẽ được bổ sung các đôi tàu chạy tăng cường gồm Thanh Hóa, Vinh, Lào Cai, Việt Trì…

MỚI - NÓNG