Lập Ban chỉ đạo quốc gia bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới

Lập Ban chỉ đạo quốc gia bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới
TP – Sáng 8/8 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia về tuyên truyền, quảng bá và vận động bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới (Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng và Fanxipan) đã chính thức được thành lập.

Ban chỉ đạo quốc gia đã nhóm họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Trưởng ban chỉ đạo.

Theo Quyết định thành lập, Ban chỉ đạo có 4 Phó trưởng ban là các ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; bà Bùi Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng các ủy viên là đại diện nhiều bộ, ban ngành khác.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Ban chỉ đạo quốc gia có chức năng giúp Chính phủ chỉ đạo và điều phối cuộc vận động bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới; xây dựng phương hướng, kế hoạch vận động thống nhất và dài hạn mang tầm quốc gia, chỉ đạo nhất quán các cơ quan, địa phương và các tổ chức xã hội nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần đưa các kỳ quan đã được đề cử của Việt Nam (gồm vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình và đỉnh Phan-Xi-Păng ở tỉnh Lào Cai) trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.