Lập đường dây nóng xử lý trật tự trên đèo Hải Vân

Lập đường dây nóng xử lý trật tự trên đèo Hải Vân
CA quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sẽ lập đường dây nóng xử lý trật tự trên tuyến đường đèo Hải Vân bằng số điện thoại di động của Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng CA quận và số trực ban.
Lập đường dây nóng xử lý trật tự trên đèo Hải Vân ảnh 1
Trật tự cần được thiết lập để đèo Hải Vân luôn là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách gần xa

Số của Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng là 0903.505.018. Số trực ban là: 0511.841.563

Sau bài báo phản ánh thực trạng đáng báo động về nạn cướp giật trên đèo Hải Vân, vào lúc 1 giờ ngày 8/7, CA quận Liên Chiểu đã bắt gọn nhóm đối tượng trấn lột, xin đểu trên đỉnh đèo này.

Nhóm trấn lột bao gồm: Lê Phước Khoa (1981 – trú tổ 13 Tân An B, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thành Lâm, Nguyễn Ngọc Chương (cả 3 cùng sinh 1983 – trú Đà Nẵng).

Nhóm đối tượng trên đã có hành vi xin đểu tài xế Hồ Đình Văn (1973 – trú 60 An Khê, Thanh Khê) và phụ xe Lê Thanh Phúc (1962 – trú Bình Hiên, quận Hải Châu), điều khiển xe bồn chở xăng BKS 43K – 9712, sau đó cả bọn đã đập vỡ 3 chiếc đèn xe. Trong số rất nhiều nhóm đối tượng trấn lột trên đèo thì đây là nhóm đầu tiên bị CA quận Liên Chiểu bắt được.

Tại cuộc họp do CATP phối hợp với CA quận Liên Chiểu và các ban, ngành liên quan tổ chức sáng 19/7 nhằm triển khai thực hiện Điện số 558 ngày 11/7/2005 của Bộ CA về xử lý triệt để tình tình TTXH trên đèo Hải Vân,

Thượng tá Nguyễn Đình Chính – Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng CA quận Liên Chiểu đã cảm ơn báo Tiền Phong và một số báo khác đã kịp thời đưa tin cảnh báo sự việc.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, tình hình bất an tại khu vực đường đèo vẫn chưa giảm. Cụ thể thời gian gần đây, đêm nào lực lượng tuần tra trên tuyến đèo Hải Vân cũng bắt và xử lý 4 – 5 đối tượng thường xuyên tụ tập trên đỉnh đèo từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng.

Các nhóm đối tượng này hầu hết từ nơi khác đến không có giấy tờ tuỳ thân, đi bằng xe máy lên đèo tụ tập ăn nhậu, gây gổ đánh nhau, lạng lách đua xe, sử dụng ma túy...

Khi gặp lực lượng tuần tra thì chúng bất chấp nguy hiểm chạy thẳng ra hướng thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, TT - Huế) nên rất khó xử lý, cá biệt đã có nhóm dám chống lại lực lượng tuần tra.

Cũng theo Thượng tá Hùng thì hiện nay, trong số 14 hộ buôn bán trên đèo về đêm chỉ còn khoảng 10 người dân ngủ lại, đồ đạc có giá trị họ gửi hết vào trạm bưu điện trên đỉnh đèo. Hiện về đêm nơi đây chỉ có duy nhất 1 bóng điện của trạm bưu điện này thắp sáng.

Thực hiện Điện của Bộ CA, ngày 14/7, CA quận Liên Chiểu đã lập Kế hoạch số 43. Theo đó, sẽ khảo sát nắm tình hình trên toàn tuyến, xác định các tụ điểm ăn nhậu, hút hít ma tuý, mại dâm của bọn tội phạm hình sự và số TN hư hỏng; điều tra giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên đèo Hải Vân thời gian qua để răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng khác.

Lực lượng công an cũng sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra, phục kích đón lõng kịp thời bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật; tổ chức phát động quần chúng và các đơn vị cơ quan tại khu vực trên tích cực tố giác và thông tin về tội phạm cho CA.

Ngoài ra còn tổ chức các đợt tổng ra quân tuần tra trên toàn bộ tuyến đường đèo với sự tham gia của các phòng ban liên quan của CATP, CA quận, phối hợp với CA huyện Phú Lộc (TT-Huế) để kịp thời bắt giữ, trấn áp các đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm TTXH và TTGT.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.