Lập Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh và tái lập Đội SBC

Lập Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh và tái lập Đội SBC
TP - Diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự tại TPHCM, đặc biệt là các vụ cướp có vũ trang liên tiếp xảy ra thời gian qua không chỉ khiến người dân mà ngay cả các vị đại biểu HĐND thành phố cũng rất lo lắng.
Lập Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh và tái lập Đội SBC ảnh 1
Ông Nguyễn Thành Tài

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài nói rằng sẽ tái lập đội săn bắt cướp để hạn chế tình trạng này. Ông Tài cũng thẳng thắn nói: Thời gian vừa qua, chúng ta đã tỏ ra lơ là trong quản lý cư trú, địa bàn cũng như các nhóm đối tượng cần quản lý.

Mới đây, CA quận 2 phá được một vụ ma túy cực lớn mà nếu làm tốt công tác này, có thể đã phát hiện đối tượng sớm hơn.

Hôm qua (5/7), ngay sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 11, các đại biểu HĐND TPHCM đã có cuộc trao đổi với Tiền phong xung quanh những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là các vụ cướp có vũ trang, hết sức táo tợn xảy ra dồn dập trên địa bàn trong thời gian qua.

Tái lập lực lượng SBC

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tài: Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ CA Lê Hồng Anh, đã thống nhất giao 5/7 vụ án cho lực lượng CATP đảm nhận, đồng thời thống nhất cho thành phố lập Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh.

>> Ngày 13/6 - TPHCM: Một vụ dùng súng cướp tiệm vàng

>> Ngày 26/4 - TPHCM : Nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày

>> Ngày 25/6 - TP HCM : Lại dùng súng cướp tiệm vàng

>> Ngày 03/7 - TPHCM: Nổ súng cướp tiền ngân hàng giữa ban ngày

>> TP.HCM: Nhà buôn vàng vũ trang chống cướp

Sắp tới, thành phố sẽ tái lập đội  săn bắt cướp (SBC), tăng cường củng cố các cơ sở mật và có cơ chế quản lý vũ khí quân dụng hiệu quả bởi quy định cất súng trong tủ khóa lại e là không ổn trong tình hình mới. Cần phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với công tác quản lý vũ khí, quân khí trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã tỏ ra lơ là trong quản lý cư trú, địa bàn cũng như các nhóm đối tượng cần quản lý. Mới đây, CA quận 2 phá được một vụ ma túy cực lớn mà nếu làm tốt công tác này, có thể đã phát hiện đối tượng sớm hơn. Thành phố hiện còn trên 3.700 đối tượng tội phạm cực kỳ nguy hiểm đang sống ngoài vòng pháp luật.

Đối với các vụ cướp vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện 2/5 vụ đối tượng sử dụng xe gắn máy cùng biển số. Vụ cướp ngân hàng ở quận 5 đang được khẩn trương phá án bằng cách trích xuất, phân tích hình ảnh thu được qua camera. Đạn thu được là của súng K59.

Thành phố đang mất đi cảm giác yên bình

Lập Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh và tái lập Đội SBC ảnh 2
Đại biểu Đặng Văn Khoa

Đại biểu Đặng Văn Khoa: Trước kỳ họp này, rất nhiều cử tri đã đề nghị Giám đốc Công an (CA) thành phố giải trình lý do vì sao và giải pháp sắp tới là như thế nào để ngăn chặn các vụ cướp có vũ trang, hành vi phạm tội hết sức táo tợn nhưng rất tiếc những người có trách nhiệm bên CATP đều đi công tác.

Điều này cho thấy người dân đang bất an, lo lắng. Bạn bè, các nhà đầu tư nước ngoài mỗi lần gặp tôi đều chất vấn lý do vì sao lại như vậy. Rõ ràng, cả một thời gian dài giữ vững tình hình an ninh trật tự, hiện nay, TPHCM đang dần mất đi cảm giác yên bình trong mắt người dân, du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Không lo lắng sao được khi hầu hết các vụ cướp có vũ khí chúng ta chưa phá án được. Để giải bài toán này, tôi cho rằng UBND thành phố và các cơ quan hữu quan cần có những chủ trương, biện pháp căn cơ, lâu dài chứ không chỉ dựa vào biện pháp nghiệp vụ.

Nên rà soát, khâu nào còn sơ hở phải chấn chỉnh ngay để tội phạm không có cơ hội ngóc đầu dậy. Cần đặc biệt quan tâm hơn đến các nhóm đối tượng như ma túy, các băng nhóm trẻ tuổi và phải tăng cường công tác quản lý địa bàn.

Bằng mọi giá phải giữ thương hiệu

Lập Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh và tái lập Đội SBC ảnh 3
Đại biểu Võ Văn Sen

Đại biểu Võ Văn Sen: Là một thành phố lớn với trên 1 triệu dân nhập cư đang làm ăn sinh sống, lưu lượng người từ các tỉnh khác qua lại lên đến 300 nghìn lượt người/ngày, địa bàn gần với nước bạn nên TPHCM rất dễ phát sinh vấn đề mất an ninh trật tự.

Tội phạm lúc nào cũng có nhưng chúng chỉ ngóc đầu dậy khi chúng ta chủ quan, lơi lỏng, sơ hở, không có các biện pháp hữu hiệu kịp thời.

Phải nói rằng trong thời gian qua, công tác “phòng gian, bảo mật” làm chưa tốt. Tội phạm phải có nhà để ở nhưng tai mắt của chúng ta không phát hiện được. Việc ra vào các công sở còn khá tùy tiện.

Tội phạm thậm chí còn thu thập được các thông tin “mật”, chẳng hạn thời gian vận chuyển tiền của một chi nhánh ngân hàng ở quận 5 để hành động với thủ đoạn hết sức táo tợn.

Hầu hết vụ việc xảy ra rồi mới thấy công an

Lập Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh và tái lập Đội SBC ảnh 4
Đại biểu Lệ Văn Trung

Đại biểu Lệ Văn Trung: UBND thành phố, CA TP nên xem lại lực lượng CS 113 có khả năng phản ứng nhanh để trấn áp tội phạm cướp có vũ trang hay không.

Tôi thấy ở nhiều nơi, hầu hết là khi sự việc xảy ra rồi, CA phường, CS phụ trách khu vực mới xuống. Việc trình báo hiện nay còn khá nhiêu khê.

Ở những vùng giáp ranh, tuy trụ sở CA địa phương này gần hơn nhưng người dân phải đến trụ sở kia để báo cho đúng địa bàn. Tôi có cảm giác lực lượng dân phòng có vai trò rất quan trọng ở địa phương hiện nay đang bị xao nhãng trách nhiệm.

MỚI - NÓNG