Lập quy hoạch mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội

Lập quy hoạch mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 28/2 về kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống công sở cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2006 - 2010.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan Thủ đô Hà Nội lập quy hoạch mở rộng địa giới hành chính để xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đầu não về chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, tương xứng với Thủ đô của một nước có quy mô dân số một trăm triệu dân, có vị trí xứng đáng trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Trong đó có trung tâm chính trị - hành chính quốc gia của Trung ương bao gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được quy hoạch theo hướng tập trung, hiện đại, tiên tiến, bảo đảm thuận lợi cho các hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo Website Chính phủ

MỚI - NÓNG