Lấp sông Đồng Nai: Thứ trưởng Bộ TN&MT lên tiếng

Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
TP - Hàng ngàn mét khối đất đá được đổ xuống sông Đồng Nai có thể xảy ra các diễn biến bất lợi khác. UBND tỉnh Đồng Nai nên có văn bản xin ý kiến Bộ TN&MT khi phê duyệt dự án.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến cho biết, sau khi nắm thông tin qua báo đài, ông đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai báo cáo qua email và chỉ đạo Văn Phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai và các bên liên quan nắm thông tin về dự án. Bộ TN&MT đã chuẩn bị Công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị báo cáo cụ thể về tình hình triển khai dự án.

Theo Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, việc triển khai dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai bị chi phối và điều chỉnh bởi Luật Tài nguyên nước 2012 như quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, về việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và tổ chức cá nhân có liên quan. Vì thế, UBND tỉnh Đồng Nai nên có văn bản xin ý kiến Bộ TN&MT khi phê duyệt dự án.

Đánh giá về tác động của dự án đối với môi trường? Thứ trưởng Tuyến cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai đã dựa theo báo cáo đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh thuộc thành phố Biên Hòa của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và thẩm tra của Viện Thủy lợi và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi.

Tuy nhiên, theo ông, UBND tỉnh Đồng Nai nên mời thêm một số cơ quan độc lập đánh giá bổ sung để có kết luận chính xác, chắc chắn hơn về tác động của dự án đối với sông Đồng Nai. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng nên tham vấn ý kiến các bên liên quan.

Theo Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, trong phiên họp ngày 25/3/2015, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ nghiên cứu và có ý kiến đối với UBND tỉnh Đồng Nai về dự án.

Một điều đáng lo ngại, theo Thứ trưởng Tuyến là việc hàng ngàn mét khối đất đá đang đổ xuống sông Đồng Nai hiện nay. “Quan điểm của UBND tỉnh Đồng Nai là san lấp ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng nước cấp vì cửa lấy nước cho nhà máy Hóa An nằm xa dự án một kilômét.

Nếu đổ đất đá thuần túy (không có tạp chất nguy hại) thì ít ảnh hưởng chất lượng nước sông. Tuy nhiên do không có đê kè nên đất đá tràn theo mặt nghiêng đáy sông và có thể xảy ra các diễn biến bất lợi khác”, ông Tuyến nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.