Quảng Trị:

Lập thêm chốt trên Quốc lộ 1 chặn dịch tả lợn châu Phi

Chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên QL1 phía Bắc tỉnh Quảng Trị, giáp giới với tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TN
Chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên QL1 phía Bắc tỉnh Quảng Trị, giáp giới với tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TN
TPO - Ngay sau khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định thành lập thêm chốt kiểm dịch ở phía Nam của tỉnh.
Ngày 19/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã ký Quyết định số 582 về việc thành lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời phía Nam tỉnh Quảng Trị phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Theo đó, địa điểm thành lập chốt kiểm dịch “dã chiến” này trên Quốc lộ 1 phía Nam tỉnh, thuộc địa phận thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), tiếp giáp với địa phận huyện Phong Điền của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chốt kiểm dịch động vật phía Nam tỉnh Quảng Trị được thành lập sau ngay khi tại tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi của 1 hộ dân chăn nuôi ở thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.
Chốt kiểm dịch gồm 6 cán bộ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT), Công an tỉnh và Quản lý thị trường, hoạt động 24/24 từ ngày 19/3, đến khi tình hình dịch bệnh ổn định. Chốt kiểm dịch liên ngành có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý những vi phạm về kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào tỉnh theo quy định của Luật Thú y và Hướng dẫn của Bộ NN&PTNT; Khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch.
Chiều 19/3, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng cho biết, ngoài lập chốt ở quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Trị còn yêu cầu huyện Hải Lăng lập các chốt kiểm dịch động vật ở các xã có tuyến đường giáp ranh với huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) – huyện tiếp giáp trực tiếp với Quảng Trị. “Việc thành lập chốt kiểm dịch này nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Trị”, ông Đồng nói.
Lập thêm chốt trên Quốc lộ 1 chặn dịch tả lợn châu Phi ảnh 1Ông Hà Sĩ Đồng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa phải ảnh) kiểm tra công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TN.
Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên QL1 (địa phận thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh) và đường Hồ Chí Minh (tại Ngã Tư Đất, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh), nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi do vận chuyển lợn từ vùng dịch của các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh phía Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, đồng thời để tăng cường kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn lưu thông trên tuyến đường QL1 và tuyến đường HCM. Hai chốt kiểm dịch này có sự tham gia của cán bộ Chi cục Chăn nuôi Thú y, CSGT, Quản lý thị trường, hoạt động từ ngày 9/3/2019.
MỚI - NÓNG