Vụ laptop phát nổ khiến 3 học sinh nhập viện cấp cứu: Không có pin sao vẫn phát nổ?

Vụ laptop phát nổ khiến 3 học sinh nhập viện cấp cứu: Không có pin sao vẫn phát nổ?
TPO - Ba học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh phải nhập viện cấp cứu, một em nát bàn tay vì máy tính phát nổ. Các học sinh cho hay máy tính không có pin.  

Theo đó, khoảng 13h chiều nay (22/10), em Phan Minh Hiển cùng Nguyễn Văn Cường và Phạm Văn Thắng (cùng trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) dùng laptop để học bài tại nhà. Khi đang dùng thì bất ngờ chiếc laptop phát nổ khiến cả 3 em phải nhập viện cấp cứu.

Ông Trần Đình Tú, Hiệu trưởng Trường THCS xã Hòa Hải, cho biết, khi nhóm học sinh sử dụng laptop ở nhà để lên mạng học bài thì xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

 “Em Cường ngồi gần laptop nhất nên bị nát bàn tay, 2 em còn lại ngồi xa hơn nên bị thương nhẹ”, ông Tú cho hay.

Vụ laptop phát nổ khiến 3 học sinh nhập viện cấp cứu: Không có pin sao vẫn phát nổ? ảnh 1

Nam thanh niên bị bỏng, có dị vật kết giác mạc do laptop phát nổ.

Thông tin Bác sĩ Lê Công Đức, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, phía bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân do laptop phát nổ gây ra. Bác sĩ Lê Công Đức cho biết, bệnh nhân Hiển ngồi xa nên bị nhẹ nhất, nhập viện trong tình trạng bị bỏng, có dị vật kết giác mạc.

Sau khi em Hiển nhập viện, bác sĩ đã lấy dị vật, rửa mắt và cho bệnh nhân dùng kháng sinh. Hiện sức khỏe của nam sinh này đã tạm ổn định.

"Do các cháu nói cắm sạc laptop nhưng không có pin nên tôi nghi là bị nổ màn hình”, bác sĩ Đức nói thêm.

Vụ laptop phát nổ khiến 3 học sinh nhập viện cấp cứu: Không có pin sao vẫn phát nổ? ảnh 2

Một nam sinh bị nát bàn tay.

Hiện em Nguyễn Văn Cường đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng bị dập nát bàn tay trái. Còn em Phạm Văn Thắng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn trong tình trạng mặt bị bỏng, tóc cháy sém.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.