Lật tàu lễ hội Nghinh Ông: Huy động hàng chục tàu, thuyền tìm kiếm nạn nhân

Tàu tuần tra Biên phòng tham gia tìm kiếm khu vực cửa biển Gành Hào
Tàu tuần tra Biên phòng tham gia tìm kiếm khu vực cửa biển Gành Hào
TPO - Ngày 8/4, ông Tô Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, sau 2 đêm và 1 ngày tìm kiếm vẫn chưa gặp nạn nhân Lưu Thị Mỹ Xuyên được xác định còn mất tích.    

Hơn chục phương tiện của Bộ đội Biên Phòng, Kiểm ngư quần đảo khu vực cửa biển và ca- nô, xuồng máy tìm kiếm các đoạn sông được xác định nạn nhân có thể trôi dạt.

Ông Tô Minh Đương cho biết, thêm kinh nghiệm của bà con ngư dân ven biển Gành Hào, xác chết sẽ nổi hẳn sau 48 giờ nên hơn chục phương tiện của các lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân vẫn duy trì lực lượng và tần suất tìm kiếm khu vực tàu BL 93322 bị lật, các đoạn sông gần và cửa biển Gành Hào.

Lật tàu lễ hội Nghinh Ông: Huy động hàng chục tàu, thuyền tìm kiếm nạn nhân ảnh 1

Bà con ở cửa biển Gành Hào tham gia tìm kiếm, ăn cơm ngay trên vỏ máy

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ lật tàu BL 93322 vào lúc 9 giờ ngày 6/4, trên sông Gành Hào, cách Cảng cá Gành Hào 300 m và cách cửa biển Gành Hào hơn 1 km đã làm 41 người bị nạn, 2 người chết, 12 người cấp cứu do đuối nước.

Lật tàu lễ hội Nghinh Ông: Huy động hàng chục tàu, thuyền tìm kiếm nạn nhân ảnh 2

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát GTĐT sử dụng ca- nô quần thảo khu vực ngã ba sông

Ông Tô Minh Đương nói: “Từ đêm 6/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm kiếm rất tích cực nhưng không gặp nạn nhân Lưu Thị Mỹ Duyên. Trong ngày hôm nay (8/4), chúng tôi vẫn duy trì tìm kiếm, chưa thể tạm dừng”. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.