Lật thuyền trong đêm mưa rét, một ngư dân tử vong

Lực lượng chức năng tìm vớt người và phương tiện gặp nạn trong vụ đắm thuyền giữa đêm ven đầm phá Tam Giang, tỉnh TT-Huế.
Lực lượng chức năng tìm vớt người và phương tiện gặp nạn trong vụ đắm thuyền giữa đêm ven đầm phá Tam Giang, tỉnh TT-Huế.
TPO - Trở về trong đêm mưa rét, thuyền đánh cá của hai cha con bị lật ở vũng nước sâu ven đầm phá Tam Giang (TT-Huế). Người cha không may bị dòng nước cuốn đi...

Trưa 6/12, tin từ UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước gây tử vong thương tâm, nạn nhân là một ngư dân 60 tuổi.

Trước đó, vào tối 5/12, ông Nguyễn Văn H. (60 tuổi) cùng con trai là anh Nguyễn Văn C. (36 tuổi, cùng trú thôn Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) chèo thuyền nhỏ đi thả lưới bắt cá trên vùng đầm phá Tam Giang thuộc địa bàn xã này. Đến khoảng 22h cùng ngày, hai cha con ông H. thu dọn ngư cụ chèo thuyền về nhà. Khi đến gần cống thoát nước dẫn từ con hói chạy dọc đê thủy lợi Ê Cô (xã Quảng Phước) ra đầm phá Tam Giang, thuyền của hai cha con ông H. không may bị lật do gặp phải dòng nước chảy xiết. Ông H. rơi xuống nước sâu bị cuốn đi mất tích. Anh C. xoay xở bơi được vào bờ và cấp báo cho dân xung quanh tìm cách ứng cứu.

Rạng sáng 6/12, lực lượng chức năng vớt được thi thể ông H. trôi cách vị trí gặp nạn khoảng 30 mét). Thi thể nạn nhân sau đó được giao về cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, gia cảnh của ông H. hết sức khó khăn. Dù lớn tuổi, nhưng ông H. vẫn là lao động chính trong nhà. Cách đây hơn năm, vợ ông H. qua đời do bệnh nặng. Ông H. một mình lao động vất vả nuôi con. Riêng anh C. bị khuyết tật, dù ở tuổi trưởng thành nhưng chỉ có thể làm các công việc phụ để đỡ đần cho người cha già.

MỚI - NÓNG